Israel phát minh khẩu trang có khả năng diệt virus SARS-CoV-2 bằng nhiệt

Ngọc Linh (t/h)|18/06/2020 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các nhà khoa học Israel đã phát minh ra loại khẩu trang giống khẩu trang N95 tái sử dụng nhiều lần có thể diệt virus SARS-CoV-2 bằng nhiệt.

Khẩu trang này có một lớp sợi carbon bên trong, được phân tán đồng nhất. Quá trình khử khuẩn sẽ dựa vào sức nóng được tạo ra trong lớp sợi carbon bằng cách dùng một dòng điện thấp 2 ampe từ một nguồn tiêu chuẩn, ví dụ như cổng sạc, kết nối USB…

Cổng USB kết nối với nguồn điện, chẳng hạn loại sạc điện thoại di động phổ biến, nhờ đó làm nóng lớp sợi carbon bên trong khẩu trang với sức nóng lên tới 70 độ C, đủ để tiêu diệt virus SARS-CoV-2.

Khẩu trang mới có thể diệt khuẩn mất khoảng 30 phút do Israel sản xuất

Giáo sư Yain Ein-Eli đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Israel (Technion) ở Haifa, cho biết thời gian diệt khuẩn mất khoảng 30 phút và người sử dụng không nên đeo khẩu trang khi tiến trình diệt khuẩn chưa hoàn tất. Theo ông, loại khẩu trang mới này tiết kiệm về kinh tế và thân thiện với môi trường hơn so với khẩu trang dùng một lần.

Các nhà nghiên cứu Israel đã đăng ký bản quyền sản phẩm này tại Mỹ hồi cuối tháng 3 vừa qua và đang thảo luận để thương mại hóa sản phẩm này với một công ty tư nhân.

Giá của khẩu trang này có thể cao hơn 1 USD so với loại khẩu trang dùng một lần.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Israel phát minh khẩu trang có khả năng diệt virus SARS-CoV-2 bằng nhiệt