Hà Nội liên tiếp có nhiều ngày AQI ở mức xấu, không khí phủ mù bụi, gây hại cho sinh hoạt và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền. Người dân nên theo dõi AQI, hạn chế ra ngoài khi ô nhiễm cao và đeo khẩu trang đạt chuẩn để giảm tác hại bụi mịn.
Giữa bầu không khí ô nhiễm nặng nề bao phủ New Delhi, chính quyền thủ đô Ấn Độ đã quyết định thử nghiệm kỹ thuật tạo mưa nhân tạo nhằm giảm nồng độ bụi mịn. Tuy nhiên, biện pháp này đang gây ra nhiều tranh luận về tính hiệu quả và tác động dài hạn.
Sáng 14/10, chỉ số AQI tại Hà Nội và TP.HCM lần lượt ở mức 93 và 56 – ngưỡng “trung bình”. Trong khi đó, Long An ghi nhận mức AQI 500, thuộc nhóm “nguy hiểm”, ô nhiễm nhất cả nước.
Lúc 7h30 sáng 13/10, chỉ số AQI của Hà Nội đạt 122, xếp thứ 10 trong 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới; khu vực Tây Hồ cao nhất với 175, mức “không lành mạnh”.
Theo hệ thống quan trắc IQAir, lúc 7h30 sáng 10/10, chỉ số AQI của Hà Nội đạt 167 – mức “không lành mạnh”, xếp thứ 2 trong 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh đứng thứ 17 với chất lượng không khí ở mức “trung bình”.
Sáng 19/9, Hà Nội xếp thứ 5 ô nhiễm không khí toàn cầu với AQI 140, mức cam “không tốt cho nhóm nhạy cảm,” trong khi TP.HCM ở mức xanh “tốt” với AQI 33.
Sáng nay, Hà Nội và TP.HCM cùng vào top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với nhiều điểm đo ghi nhận chất lượng không khí ở mức xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sáng 10/9, Hà Nội và TP.HCM cùng lọt nhóm 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức đỏ, gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với nhóm nhạy cảm.
Lúc 7h30 sáng 31/7, chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM ở mức “trung bình”. Hà Nội xếp thứ 11, TP.HCM đứng thứ 43 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Theo hệ thống IQAir, lúc 7h30 sáng 21/7, Hà Nội xếp thứ 9 về mức độ ô nhiễm không khí toàn cầu với chỉ số AQI 103, mức "không tốt cho nhóm nhạy cảm". Trong khi đó, TP.HCM ghi nhận chất lượng không khí trung bình, AQI ở mức 58.
Sáng 18/7, chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM ở mức “trung bình”, tuy nhiên một số khu vực như Xuân Đỉnh (Hà Nội) ghi nhận chỉ số AQI lên đến 144 – mức “không tốt cho nhóm nhạy cảm”.
Sáng 17/7, Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận chất lượng không khí ở mức trung bình, lần lượt xếp thứ 12 và 25 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Sáng 9/7, Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí ở mức kém, xếp thứ 11 thế giới về ô nhiễm với AQI 102. Khu vực Tây Hồ lên tới 152 – mức "không lành mạnh", trong khi TP.HCM ở mức trung bình.
Sáng 18/6, Hà Nội có chất lượng không khí ở mức trung bình, trong khi TP.HCM đứng thứ 6 thế giới về ô nhiễm, với chỉ số AQI ở ngưỡng không tốt cho nhóm nhạy cảm.