Từ đêm 19 đến sáng 20/5, mưa lớn liên tục trút xuống khu vực Tây Bắc, đặc biệt tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại 14 điểm được cảnh báo ở mức cao.
Diễn biến thời tiết đầu tháng 5 tại Việt Nam đang ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường, khi không khí lạnh gây mưa lớn trái mùa tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trong khi Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa với lượng mưa vượt kỷ lục.
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào thời kỳ chuyển mùa, với thời tiết đặc trưng là nắng nóng ban ngày và mưa rào, dông vào chiều tối.
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C, độ ẩm thấp. Tuy nhiên, theo dự báo, tình trạng này sẽ giảm dần từ ngày 23/4 và có khả năng chấm dứt khi không khí lạnh yếu tràn về vào khoảng 24/4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18 đến 22/4, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng trên diện rộng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12, Nghị quyết 28/2016/QH14 và Nghị quyết 107/2020/QH14 cho đến hết ngày 31/12/2030 theo Tờ trình 151 ngày 14/3/2025 của Chính phủ.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng, chống lãng phí, nhất là tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng.
TP HCM tiếp tục đối mặt với thời tiết oi bức, nhiệt độ cao nhất lên đến 34 độ C. Chỉ số UV duy trì ở mức 9, có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho da, trong khi nồng độ bụi mịn vẫn ở ngưỡng không an toàn.
Tháng 3, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nồm ẩm với mưa nhỏ, sương mù về đêm và sáng. Dự báo, từ ngày 15/3, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển rét.
Từ chiều nay (5/3), không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng tới một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh khiến nhiệt độ giảm hơn 10 độ C, trời chuyển rét.
Tháng 2 ghi nhận thời tiết bất thường khi không khí lạnh lệch đông khiến miền Bắc rét kéo dài, mưa ẩm triền miên. Sang tháng 3, rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện, đặc biệt ở vùng núi phía Bắc.
Trong những tuần gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã đạt mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân.
Do đặc điểm của các khối không khí lạnh có xu thế lệch đông vào cuối mùa, khu vực miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn trong ít nhất khoảng 10 ngày tới, tình trạng nồm ẩm còn kéo dài.
Thủ tướng yêu cầu có giải pháp xử lý dứt điểm để triển khai ngay các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân, xã hội.
Không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục bao trùm Bắc Bộ, khiến nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng giá. Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài đến ngày 10/2.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 7/2/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài.