Kết thúc tìm kiếm ngư dân 2 tàu đánh cá gặp nạn, 13 người vẫn mất tích trên biển

Hạ Vy|23/10/2023 16:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau gần 1 tuần nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn 93 ngư dân trên hai tàu câu mực bị lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm, lực lượng chức năng đã cứu sống được 78 người và vớt được 2 thi thể ngư dân, đưa về đất liền. Hiện, vẫn còn 13 ngư dân mất tích chưa được tìm thấy.

Ngày 23/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, hành trình tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích vụ chìm 2 tàu cá của ngư dân đã kết thúc.

23-csb.jpeg
Tàu CSB 8002 tiếp cận tàu cá tỉnh Quảng Ngãi, cấp cứu cho ngư dân bị tai biến

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết: “Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến nay khả năng tìm thấy 13 ngư dân gặp nạn gần như không còn. Trên cơ sở nguyện vọng của gia đình 13 ngư dân gặp nạn và lãnh đạo huyện Núi Thành, thì chúng tôi đã đề xuất Bộ Quốc phòng về việc dừng công tác tìm kiếm các nạn nhân".

Như tin đã đưa, hai tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam là QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên biển, 93 ngư dân rơi xuống biển. 78 ngư dân may mắn được cứu sống, 2 người tử vong và 13 ngư dân mất tích.

Chiều 20/10, tàu 467 của Quân chủng Hải quân đã đưa 80 ngư dân gặp nạn trên biển cập cảng của Chi đội kiểm ngư số 3, tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Việc tìm kiếm cứu nạn số người mất tích còn lại trên biển vẫn được lực lượng chức năng tiến hành cho đến cuối giờ chiều 22/10, bốn tàu của Quân chủng Hải quân và tàu Cảnh sát biển 8002 đã kết thúc việc tìm kiếm. Riêng tàu Cảnh sát biển 8002 được lệnh di chuyển cứu nạn và chở 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền.

Trước đó, theo nguyện vọng của gia đình các ngư dân trên 2 tàu bị nạn và đề xuất của các lực lượng tham gia tìm kiếm ngư dân gặp nạn, ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng có liên quan tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của 2 tàu cá còn đang mất tích đến hết ngày 22/10.

Đến 18h ngày 22/10, các tàu của Vùng 4 Hải quân kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu chìm gồm QNa-90129 TS và QNa-90927 TS. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Bài liên quan
  • Quảng Bình: Cứu hộ thành công 10 ngư dân gặp nạn trên biển
    Ngày 17/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng vừa tổ chức cứu hộ thành công 10 ngư dân gặp tai nạn chìm tàu trong lúc vào cửa Gianh tránh trú gió. Ước tính thiệt hại tài sản sơ bộ khoảng 4,5 tỉ đồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc tìm kiếm ngư dân 2 tàu đánh cá gặp nạn, 13 người vẫn mất tích trên biển