Khai mạc Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2018

Mỹ Vân|07/07/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 7/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp với UBND quận Cái Răng, TP. Cần Thơ,  tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2018. Ngày hội nhằm tôn vinh những nét đẹp, truyền thống văn hóa và quảng bá hình ảnh của vùng sông nước giàu tiềm năng du lịch.

Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng (ảnh tourismcantho)

Đến với Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2018, du khách sẽ có dịp tham gia và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn liền với sông nước hấp dẫn như đua võ composit Đồng bằng sông Cửu Long, hát dân ca, đua thuyền rồng, thi thuyền trái cây… đồng thời sẽ có dịp khám phá một chợ nổi duy nhất tại Cần Thơ được trang hoàng đẹp hơn so với ngày thường.

Trong Ngày hội du lịch tôn vinh văn hóa chợ nổi cũng sẽ có nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật được các địa phương tham gia. Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng diễn ra từ nay tới hết ngày 09/7 tại quận Cái Răng và quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Được biết, ngày 10/3/2016, Văn hóa Chợ nổi Cái Răng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia. Ngày hội kéo dài từ nay đến hết ngày 9/7/2018.

Mỹ Vân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Ngày hội du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2018