Từ sáng sớm ngày 1/7 đến sáng sớm ngày 3/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50–140mm, cá biệt có nơi vượt quá 250mm.
Từ ngày 30/6 đến 3/7, các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ dự báo sẽ đón đợt mưa lớn với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 150–250mm. Riêng một số khu vực như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và Điện Biên có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 500mm.
Từ sáng sớm ngày 30/6 đến đêm 1/7, khu vực Bắc Bộ dự báo có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70–150mm, cá biệt có nơi vượt 300mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.
Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa đưa ra nhận định tình hình thời tiết, thiên tai từ ngày 26/6 đến 2/7/2025. Trong đó, khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả TP Hà Nội) được dự báo sẽ có mưa dông diện rộng kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 26/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 80mm; riêng vùng Tây Bắc và Việt Bắc có thể mưa rất to, lượng mưa có nơi vượt 150mm.
Sáng nay (24/6), trên khu vực phía đông của Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70%.
Những ngày qua, Nhật Bản liên tiếp hứng chịu hàng trăm trận động đất với cường độ lớn nhỏ khác nhau. Hiện tượng bất thường này đang gây lo ngại khi từng có nhiều tiền lệ tương tự trong quá khứ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/6 đến ngày 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).
Năm 2025, thời tiết tại Việt Nam dự báo diễn biến phức tạp và cực đoan với bão sớm, nắng nóng gay gắt, mưa lớn bất thường và nguy cơ lũ lụt, hạn hán gia tăng trên diện rộng.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, bão số 1 là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, đồng thời là cơn bão đầu tiên gây mưa đặc biệt lớn cho Trung Trung Bộ trong tháng 6 kể từ năm 1952, với lượng mưa vượt xa các kỷ lục trước đây.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ nay đến tháng 9/2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong số này có khoảng 3 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tương đương trung bình nhiều năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 18/6, khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng ở khu vực đồng bằng, trong khi vùng núi và trung du xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các đợt mưa, có nơi xảy ra mưa to đến rất to, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Chiều nay (14/6), bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai. Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ của nước ta có gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão mạnh cấp 13.
Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 13, sóng cao 4-6m. Vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng ghi nhận gió giật cấp 8, tàu thuyền được cảnh báo không nên ra khơi do biển động dữ dội.
Sáng 11/6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế Wutip). Đây là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông cũng như trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 10/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam.
Trong 6 giờ tới, tỉnh Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại các huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quang Bình, Xín Mần, Yên Minh, thành phố Hà Giang và Vị Xuyên.