Biến đổi khí hậu

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp mới, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Anh Minh 24/06/2025 13:30

Sáng nay (24/6), trên khu vực phía đông của Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 7h sáng nay, vùng áp thấp ở vị trí vào khoảng 14 độ vĩ Bắc - 119 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông của Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, tính từ 7h ngày 24/6, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 70%.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, hướng về khu vực Bắc Biển Đông, gây thời tiết xấu trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

ap-thap.jpg
Ảnh minh họa

Những nhận định vào sáng nay cho thấy, áp thấp nhiệt đới này ít khả năng tác động đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của áp thấp, du khách nên hạn chế ra khơi, hoãn các hoạt động tham quan đảo hoặc thể thao biển trong thời điểm có mưa dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, ngư dân và tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nên theo dõi sát thông tin dự báo, tránh đi vào vùng nguy hiểm. Cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và được phát sóng trên hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải (phát thanh trên biển) để nắm bắt diễn biến mới nhất.

Trước đó, vào ngày 9/6 trên Biển Đông cũng hình thành một vùng áp thấp. Sáng sớm ngày 10/6, vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Chỉ hơn một ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, có tên quốc tế là WUTIP.

Dù không đổ bộ đất liền nước ta mà di chuyển theo hướng vòng cung lên Trung Quốc nhưng bão số 1 gây ra thiệt hại mang tính lịch sử ở miền Trung với rất nhiều kỷ lục.

Đây là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, đồng thời là cơn bão đầu tiên gây mưa đặc biệt lớn cho Trung Trung Bộ trong tháng 6 kể từ năm 1952, với lượng mưa vượt xa các kỷ lục trước đây.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã hứng chịu mưa lớn dữ dội trong 2-3 ngày với tổng lượng mưa phổ biến 250–550mm, nhiều nơi trên 800mm, riêng tại trạm Bạch Mã (Huế) đạt 1203mm/3 ngày – cao nhất lịch sử trong tháng 6, vượt kỷ lục 410mm/một ngày tại Nam Đông năm 1983.

Ngoài ra, có tới 32 trạm ghi nhận mưa 6 giờ vượt 200mm, trong đó trạm Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) ghi nhận tới 319,4mm trong 6 giờ - mức cực đoan hiếm thấy trong chuỗi số liệu tháng 6.

Hoàn lưu bão cũng gây ra một đợt lũ lớn sớm và bất thường, tập trung từ ngày 11-14/6 trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam, với đỉnh lũ phổ biến mức báo động 2-3, có sông vượt báo động 3. Riêng sông Thạch Hãn và sông Bồ xác lập đỉnh lũ cao nhất tháng 6 trong vòng 30 năm qua.

Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 9 người (Quảng Bình 4, Quảng Trị 3, Huế 2), làm 5 ngôi nhà bị sập đổ ở Quảng Nam, 94 nhà bị hư hỏng, tốc mái cùng thiệt hại rất lớn về nông nghiệp, thủy sản.

Bài liên quan
  • Miền Bắc nắng nóng ban ngày, chiều tối mưa dông diện rộng
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 24/6, thời tiết miền Bắc có sự phân hóa rõ rệt giữa ban ngày và chiều tối. Ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng, tuy nhiên đến chiều tối và đêm, khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, đặc biệt vùng núi có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp mới, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.