Miền Bắc nắng nóng ở đồng bằng, mưa dông mạnh tại vùng núi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 18/6, khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng ở khu vực đồng bằng, trong khi vùng núi và trung du xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các đợt mưa, có nơi xảy ra mưa to đến rất to, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Ghi nhận từ đêm 17/6 đến rạng sáng 18/6, một số địa phương đã có lượng mưa lớn, như Bạch Ngọc (Hà Giang) 117,6mm, Ea Rbin (Đắk Lắk) 109,2mm, Nghĩa Trung (Bình Phước) 98,2mm. Những khu vực này đều có khả năng cao xảy ra ngập úng cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo trong ngày và đêm 18/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, một số nơi trên 70mm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông cũng diễn ra rải rác, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15–40mm, có điểm vượt 100mm. Thời điểm mưa chủ yếu vào chiều và đêm.
Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở mức độ rủi ro cấp 1. Đồng thời, mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét ở các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.
Về diễn biến nắng nóng, từ ngày 18–19/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 55–60%. Theo dự báo, từ ngày 20/6 trở đi, cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.
Nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cũng như nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, dễ gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.
Một lưu ý quan trọng là nhiệt độ ngoài trời thực tế có thể cao hơn so với dự báo từ 2–4°C, thậm chí hơn nữa, phụ thuộc vào điều kiện bề mặt như đường nhựa hoặc khu vực bê tông hóa. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết và chủ động phòng tránh các rủi ro liên quan đến thời tiết cực đoan.