Bão số 1 di chuyển về phía Tây Nam đảo Hải Nam của Trung Quốc
Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 -7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 - 4m, biển động rất mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 -15/6, nhiều hình thái thời tiết tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra như bão số 1, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất...
Hải Phòng - Nghệ An khả năng xuất hiện mực nước biển cao bất thường do bão
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62 - 88km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.
.png)
Nhận định cụ thể về diễn biến, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến 10 giờ ngày 13/6, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10km/h.
Sức gió mạnh nhất của bão cấp 10, giật cấp 13. Khu vực nguy hiểm là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 10 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó đổi hướng Bắc Đông Bắc, trên khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nguy hiểm là phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Huế, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 10 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc trên đất liền phía Nam Trung Quốc với tốc độ khoảng 20-25km/h. Sức gió dưới cấp 6 và và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do tác động của bão, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.
Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Đối với vùng biển ven bờ, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao bất thường (Hòn Dấu 3,9m, Hòn Ngư 2,8m) gây ngập úng tại một số vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17-19 giờ ngày 12 và 13/6.
Đề phòng lũ quét, sạt lở ở 13 tỉnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ 40 phút đến 14 giờ 40 phút ngày 12/6, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 180mm; các tỉnh khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
.png)
Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh nói trên, đặc biệt là các huyện: Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình); Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị); A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền (thành phố Huế); Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn.Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng); Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam); Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định); Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Ia H' Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, TP.Kon Tum, Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum); Chư Păh, Chư Prông, Ia Grai, KBang, Mang Yang (tỉnh Gia Lai); Ea H'leo, Ea Súp, Krông Búk, Krông Năng, Lắk (tỉnh Đắk Lắk); Cư Jút, Đăk Glong, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Song, Krông Nô, thành phố Gia Nghĩa, Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông); Bảo Lâm, Đam Rông (tỉnhLâm Đồng). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, riêng các tỉnh thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam cấp 2.
Từ 8 giờ ngày 11/6 đến 8 giờ ngày 12/6, trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 88mm; Quảng Minh (Quảng Bình) 157,6mm; Đập Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 230,6mm; Bạch Mã (thành phố Huế) 641,6mm Hòa Hải (thành phố Đà Nẵng) 510,4mm; Đại Hiệp (Quảng Ngãi) 390,4mm; Dung Quất Khí Tượng (Quảng Ngãi) 222,8mm; Hồ Cẩn Hậu (Bình Định) 71,6mm; Đắk Hà (Kon Tum) 1 176,2mm; Cư Né (Lâm Đồng) 102,2mm; Đam Rông (Lâm Đồng) 102,6mm;...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình - Quảng Ngãi ở mức báo động 1 và trên báo động 1
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 12/6 đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1; riêng sông Vu Gia (Quảng Nam) lên mức báo động 1-báo động 2.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.... và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.
Hiện mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang lên với biên độ từ 1-3m; mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có dao động. Mực nước trên các sông còn dưới mức báo động 1.
Trung Trung Bộ cục bộ có nơi mưa trên 350mm
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.
Ngày và đêm 12/6, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Tây Nguyên và Bình Định có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30- 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ.
Từ đêm 13/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.... và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).
Đêm 11/6 và sáng 12/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/6 đến 8 giờ ngày 12/6 có nơi trên 300mm như: Bạch Mã (Huế) 551mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 407,2mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 343,8mm…