Sau nhiều ngày huy động nhân lực, máy móc xử lý đám cháy âm ỉ, bãi rác Nghi Yên đã bắt đầu tiếp nhận rác trở lại từ sáng 23/7. Đơn vị quản lý cho biết toàn bộ các điểm khói sẽ được dập tắt hoàn toàn trong chiều cùng ngày.
Đám cháy bùng phát tại khu rừng phòng hộ ven biển ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng nhiều xe chữa cháy tham gia khống chế. Thời tiết nắng nóng kết hợp gió lớn khiến ngọn lửa nhiều lần bùng phát trở lại, gây khó khăn cho công tác dập lửa.
Chiều 21/7, một vụ cháy rừng dương xảy ra tại khu vực thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã khiến lực lượng chức năng phải huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để khẩn trương khống chế, ngăn ngọn lửa lan rộng.
Đến sáng 20/7, vụ cháy xảy ra tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên (xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cơ bản đã được khống chế sau một đêm lực lượng chức năng căng mình dập lửa.
Trong ngày 14/7, lực lượng Kiểm lâm thành phố Huế đã phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tham gia chữa cháy, nhanh chóng khống chế hai vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn phường Phong Thái, góp phần bảo vệ rừng và giảm thiểu thiệt hại.
Đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông và keo rộng khoảng 3,6ha ở phường Hải Bình (Thanh Hóa) trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân đã được huy động để khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế, ngăn chặn cháy lan.
Tối 21/6, một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, kiểm lâm cùng người dân địa phương đã căng mình xuyên đêm tham gia chữa cháy.
Sau hơn 2 giờ bùng phát, đám cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, thành phố Huế đã được lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng người dân phối hợp khống chế và dập tắt.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Uganda tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch Ebola đang lan rộng ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Ngày 11/4, thông tin từ xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra cháy rừng. Ngay sau khi phát hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế.
Một vụ cháy rừng tràm xảy ra tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã được lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng dập tắt, thiệt hại ban đầu khoảng 1,5ha rừng phòng hộ.
Ngày 22/1, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kịp thời khống chế một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng tràm liền kề Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.
Chiều 14/5, hỏa hoạn bùng phát tại một nhà xưởng ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Đám cháy có nhiều vật liệu dễ bắt cháy, phát sinh nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Thảm họa cháy rừng được mô tả là “tồi tệ nhất từ trước đến nay” tại Hàn Quốc đã thiêu rụi 17.000 ha rừng, 209 ngôi nhà và nhà máy, cũng như khiến khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 23.000 người phải sơ tán.
Một vụ cháy lớn bùng phát trên núi Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào tối ngày hôm qua (9/1) đã được lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập tắt. Sự việc khiến khu vực rừng phòng hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng,
Đêm ngày 30/9, một cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bốc cháy dữ dội. Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người dân.
UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch Thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2030, đặt mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.
Trước diễn biến hạn mặn phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam cân đối nguồn nước hồ Dầu Tiếng nhằm tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn, đảm bảo các trạm bơm vận hành bơm tưới, giúp các tuyến kênh tạo nguồn chống hạn mặn, phục vụ ổn định sản xuất và dân sinh.
Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến tối 20/2, nhiều điểm cháy trên rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cơ bản được khống chế, không để cháy vào khu vực rừng nguyên sinh (rừng già).