Không khí Hà Nội cải thiện rõ rệt, nhiều khu vực đạt ngưỡng tốt
Chất lượng không khí tại Hà Nội hôm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực khi chỉ số AQI tại nhiều khu vực nội đô ở mức tốt và trung bình, ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây mới là cải thiện mang tính thời điểm và Thủ đô vẫn cần triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn phát thải để duy trì chất lượng không khí bền vững.
Không khí tại Hà Nội hôm nay 24/12 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chất lượng được cải thiện rõ rệt so với những ngày trước. Theo dữ liệu cập nhật từ ứng dụng IQAir, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn Thủ đô chủ yếu dao động trong ngưỡng trung bình đến tốt, mức được đánh giá ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Cụ thể, hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy chất lượng không khí tại nhiều khu vực nội đô đạt mức tốt. Tại khu vực cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ số AQI ghi nhận ở mức 43, thuộc ngưỡng “tốt”, không gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe người dân. Tương tự, tại Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến), AQI cũng ở mức 43, phản ánh môi trường không khí tương đối trong lành, phù hợp cho các hoạt động sinh hoạt và rèn luyện ngoài trời.

Tuy vậy, tại một số điểm khác, chất lượng không khí vẫn dừng ở mức trung bình. Điển hình, trạm quan trắc tại số 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI khoảng 63. Dù chưa ở mức đáng lo ngại, các chuyên gia môi trường vẫn khuyến cáo người dân, nhất là nhóm nhạy cảm như người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp, cần theo dõi sát diễn biến chất lượng không khí để có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.
Theo nhận định của giới chuyên gia, sự cải thiện trong ngày hôm nay nhiều khả năng đến từ các điều kiện thời tiết thuận lợi như gió nhẹ, độ ẩm phù hợp và khả năng khuếch tán tốt các chất ô nhiễm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tín hiệu mang tính thời điểm. Để duy trì chất lượng không khí ổn định và bền vững, Hà Nội cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn phát thải, đặc biệt từ giao thông, xây dựng và hoạt động sản xuất công nghiệp.
Gần đây, Hà Nội đã đề nghị các địa phương trong vùng Thủ đô tăng cường phối hợp, trọng tâm là triển khai nghiêm Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cách tiếp cận này khẳng định ô nhiễm không khí là vấn đề liên ngành, liên vùng, không bị giới hạn bởi ranh giới hành chính.
Theo đó, các địa phương được yêu cầu siết chặt quản lý nguồn thải công nghiệp, đặc biệt với các ngành có nguy cơ phát thải lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện thép; đồng thời kiểm soát nghiêm hoạt động của các làng nghề, nhất là tình trạng đốt tại các cơ sở tái chế – những “điểm nóng” phát thải cần được giám sát thường xuyên.
Kiểm soát phát thải từ giao thông tiếp tục là giải pháp xuyên suốt, trong đó phát triển giao thông công cộng và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch cần có sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh trong vùng, nơi có lưu lượng phương tiện liên tỉnh lớn vào Hà Nội mỗi ngày.
Bên cạnh đó, bụi từ hoạt động xây dựng và tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp cũng được yêu cầu kiểm soát chặt, kết hợp các biện pháp kỹ thuật như rửa đường, phun sương giảm bụi trong những giai đoạn ô nhiễm cao điểm.
Đáng chú ý, Hà Nội khuyến khích các cơ sở sản xuất chủ động điều chỉnh, thậm chí giảm công suất trong những ngày chất lượng không khí ở mức xấu trở lên. Thành phố đồng thời kiến nghị sớm thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí nhằm tăng cường điều phối liên ngành, liên vùng và bảo đảm tính thống nhất trong chính sách.




