Ngày 31/3, cùng với đợt không khí lạnh mạnh, chất lượng không khí tại Hà Nội và miền Bắc ở mức tốt bất ngờ, sắc xanh phủ khắp các khu vực, tốt hơn cả ở Thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam.
Sáng 16/3, không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong lành, chỉ số quan trắc trên toàn thành phố ở mức tốt ( AQI dưới ngưỡng 50), không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Sáng 7/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 9/10 khu vực đặt trạm quan trắc chất lượng không khí cho kết quả ở ngưỡng tốt, 1 khu vực ở ngưỡng trung bình. Chỉ số AQI dao động từ 22-62, cơ bản không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h22 sáng 25/2/2025, chất lượng không khí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức màu vàng "trung bình."
Ngày 14/2, trên cả nước, các điểm quan trắc không khí đã cho kết quả khá tốt so với một vài ngày trở lại đây, nhiều khu vực có chỉ số không khí ở mức "trung bình" và "tốt".
Chất lượng không khí của Hà Nội bớt ô nhiễm hơn ngày hôm qua, tuy nhiên nhiều quận, huyện vẫn cảnh báo màu đỏ- mức rất xấu, tương đương với cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng sức khỏe.
Theo hệ thống quan trắc chất lượng không khí, ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục nghiêm trọng và chỉ được cải thiện từ 10/1.
Với chỉ số AQI ngưỡng nâu 305 vào sáng nay (3/1), Hà Nội được xếp là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Đồng thời, trở thành thành phố ô nhiễm nhất trong cả nước.
Theo dự báo, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn kéo dài ít nhất đến cuối tuần với mức độ ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng đỏ. Tình trạng ô nhiễm không khí chỉ được cải thiện khi miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới vào khoảng đầu tuần sau.
Thủ đô Hà Nội đã trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, đòi hỏi những biện pháp xử lý quyết liệt hơn nhằm bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của mỗi người dân Thủ đô.
Vùng phát thải thấp là mô hình hoàn toàn mới mẻ, lần đầu tiên được quy định tại Việt Nam, có tác động lớn đến các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí.
Trước thực trạng ô nhiễm không khí luôn ở mức báo động đỏ, Phó Chủ tịch TP Hà Nội đã lý giải nguyên nhân gây ô nhiễm và yêu cầu cần có các hành động mạnh mẽ, kịp thời và quyết liệt hơn nữa để mang lại bầu không khí trong lành cho người dân.