Ô nhiễm môi trường

Sáng 19/12, không khí Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới

Ngọc Ánh 19/12/2025 16:00

Chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức báo động, khi nhiều điểm đo tiệm cận ngưỡng rất xấu, buộc các cơ quan chức năng phải khẩn trương rà soát nguồn phát thải và triển khai các giải pháp kiểm soát đồng bộ.

Theo số liệu cập nhật từ ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir vài lúc 8h30, Hà Nội đang ghi nhận mức ô nhiễm không khí rất không tốt, xếp thứ 4 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

screenshot-2025-12-19-104659.png
Ảnh minh họa

Cùng lúc đó, hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho thấy bức tranh đáng lo ngại. Tại điểm đo cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí AQI ghi nhận lên tới 188, 566 Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận mức 182, tiệm cận ngưỡng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với các nhóm nhạy cảm. Trong khi đó, điểm đo tại Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) ở mức 135, thuộc ngưỡng kém, tiềm ẩn rủi ro gia tăng các bệnh về hô hấp và tim mạch.

Không chỉ dừng lại ở một vài điểm nóng, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang có xu hướng lan rộng trên diện rộng. Nhiều khu vực trung tâm và ven đô như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Phú Thượng đồng loạt ghi nhận chỉ số AQI ở mức đáng báo động – rất không tốt. Điều này cho thấy ô nhiễm không còn là vấn đề cục bộ, mà đã trở thành thách thức mang tính hệ thống của toàn bộ không gian đô thị Thủ đô.

Trước thực trạng chất lượng không khí liên tục ở mức báo động, chiều 18/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn Thủ đô, do Giám đốc Sở Nguyễn Xuân Đại chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, ô nhiễm không khí tại Hà Nội những năm gần đây chưa có dấu hiệu suy giảm, thời gian ô nhiễm kéo dài cả về số giờ và số ngày, tập trung cao điểm trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Trong đó, hoạt động giao thông được xác định là nguồn phát thải chính, chiếm trên 50% nồng độ bụi mịn PM2.5, tiếp đến là công nghiệp, xây dựng, đốt mở và các nguồn ô nhiễm lan truyền từ các địa phương lân cận.

Đáng chú ý, các mô hình tính toán cho thấy khoảng 58,65% lượng bụi PM2.5 phát sinh từ các nguồn nội đô, phần còn lại chịu tác động liên vùng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phối hợp kiểm soát ô nhiễm không khí ở quy mô vùng Thủ đô.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy và định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND Thành phố kế hoạch tổng thể với nhiều nhóm giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế, quy hoạch, kiểm soát nguồn thải, chuyển đổi giao thông xanh, ứng dụng khoa học – công nghệ, đến huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm kê khí thải một cách thực chất, làm rõ đặc thù ô nhiễm mùa đông, đẩy mạnh số hóa nguồn thải và cụ thể hóa trách nhiệm quản lý đến từng cấp cơ sở.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng 19/12, không khí Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.