Miền Bắc hửng nắng ban ngày, sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường
Miền Bắc duy trì trạng thái rét vào sáng sớm và ban đêm, trong khi ban ngày trời nắng nhẹ, một số nơi xuất hiện sương mù. Các khu vực Trung Bộ có mưa rải rác, còn Nam Bộ tiếp tục nắng ban ngày, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều trời hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Dự báo từ đêm 20 đến ngày 21/12, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, lệch Đông. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa nhỏ rải rác, khiến thời tiết rét về đêm và sáng sớm; trưa và chiều có lúc nắng ấm.

Riêng tại Hà Nội, ngày 19/12, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng, cảm giác ấm hơn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–17 độ C, cao nhất khoảng 25 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét.
Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực phía Bắc, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên biển, trong ngày và đêm 19/12, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao từ 2,0–4,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2,0–4,0m.
Cùng thời gian này, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.
Dự báo ngày và đêm 20/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh; sóng cao 2,0–4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nói trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.




