Ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Bắc ở mức xấu, kém
Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chất lượng không khí tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Bắc đang ở mức kém và xấu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 500, chia thành 6 mức độ, tương ứng với các cảnh báo sức khỏe. Trong đó, mức “kém” (101–150) và “xấu” (151–200) được đánh giá là không lành mạnh, đặc biệt ảnh hưởng tới các nhóm nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp.

Tính đến 8 giờ ngày 10/2, trạm đo tại số 437 đường Nguyễn Văn Linh (tỉnh Hưng Yên) ghi nhận chỉ số AQI ở mức 157, thuộc ngưỡng xấu. Nhiều địa phương khác có chỉ số ở mức kém, như trạm Đại học Bách khoa (cổng Parabol, đường Giải Phóng, Hà Nội) đạt ngưỡng 123; trạm ngã ba Lê Hữu Kiểu – Trương Văn Bang (TP Hồ Chí Minh) ở mức 117. Tại Bắc Giang, Hà Nam và Thái Nguyên, một số trạm quan trắc cũng ghi nhận chỉ số AQI dao động từ 108 đến 126.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe người dân.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng, người dân nên hạn chế ra ngoài, đặc biệt là các đối tượng nhạy cảm. Trường hợp bắt buộc phải di chuyển, cần sử dụng khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi mịn PM2.5 và đeo đúng cách để bảo vệ đường hô hấp.
Tại gia đình, người dân được khuyến nghị đóng kín cửa, sử dụng máy lọc không khí, thường xuyên vệ sinh mũi họng và bổ sung dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng cường sức đề kháng.
Về lâu dài, các chuyên gia môi trường cho rằng các địa phương cần đẩy mạnh trồng cây xanh, phủ xanh đồi núi để hấp thụ khí CO₂ và các chất độc hại. Đồng thời, cần tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, kiểm soát chặt chẽ khí thải phương tiện, loại bỏ các phương tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường.
Bên cạnh đó, công tác đô thị hóa cần được thực hiện đúng quy hoạch, hạn chế phát sinh bụi mịn PM2.5. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và sinh hoạt.
Các cơ quan chức năng cũng được khuyến nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cải thiện chất lượng môi trường sống.




