Ô nhiễm môi trường

Sáng 12/1, chất lượng không khí Hà Nội chạm ngưỡng báo động đỏ

Ngọc Ánh 11:28 12/01/2026

Ngày 12/1, Hà Nội ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng khi nhiều khu vực nội đô bị bao phủ bởi ô nhiễm, chỉ số chất lượng không khí (AQI) duy trì ở mức rất xấu trong nhiều giờ, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Sáng sớm 12/1, một lớp sương mù xám đặc bao trùm nhiều tuyến phố Hà Nội, khiến tầm nhìn bị thu hẹp rõ rệt và bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đây không phải là sương mù tự nhiên mà là sự pha trộn giữa hơi ẩm và các chất ô nhiễm tích tụ trong không khí, phản ánh khả năng phát tán khí thải đang ở mức rất kém.

screenshot-2026-01-12-101704.png
Ảnh minh họa

Theo cập nhật của nền tảng IQAir vào khoảng 9h sáng, AQI trung bình tại Hà Nội đạt mức 202, thuộc ngưỡng “rất không tốt”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Cùng thời điểm, số liệu từ mạng lưới quan trắc của Cục Môi trường cho thấy nhiều điểm nội đô ghi nhận mức ô nhiễm cao, trong đó trạm quan trắc tại cổng Parabol – Đại học Bách khoa Hà Nội có AQI lên tới 204 thuộc ngưỡng rất kém, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cho toàn bộ cộng đồng, kể cả người khỏe mạnh nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Khu vực Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) đạt 144 và số 556 Nguyễn Văn Cừ khoảng 125, đều thuộc ngưỡng kém. Đáng lo ngại hơn, một số khu vực khác ghi nhận chỉ số AQI ở mức cực kỳ nguy hại như Hai Bà Trưng đạt 286, Tây Hồ 241 và Hoàn Kiếm 227, phản ánh mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài trên diện rộng của Thủ đô.

Theo các chuyên gia môi trường, nguyên nhân chính xuất phát từ điều kiện thời tiết đặc trưng của mùa đông miền Bắc. Thời điểm sáng sớm thường xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, kèm theo ít gió và độ ẩm cao, khiến bụi mịn và khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động sinh hoạt, xây dựng không thể khuếch tán lên cao mà bị giữ lại gần mặt đất. Điều này làm nồng độ ô nhiễm gia tăng nhanh chóng, đặc biệt tại các quận nội đô đông dân cư.

Bài liên quan
  • Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc hửng nắng
    Ngày 12/1, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhẹ. Tuy vậy, trời vẫn rét về đêm và sáng sớm, đặc biệt tại các khu vực vùng núi, nơi rét đậm, rét hại vẫn còn duy trì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng 12/1, chất lượng không khí Hà Nội chạm ngưỡng báo động đỏ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.