Sáng nay (12/12), chất lượng không khí Hà Nội vẫn ở mức rất xấu
Chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 12/12 tiếp tục ở mức xấu. Tình trạng ô nhiễm được kỳ vọng sẽ giảm nhờ không khí lạnh tràn về vào chiều tối nay.
Theo ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, vào lúc 8h30 ghi nhận Hà Nội đứng thứ 4 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI 281, thuộc nhóm rất không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, phường Hai Bà Trưng được xác định là điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất, đạt mức AQI 349, rơi vào ngưỡng rất nguy hiểm.

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho thấy tình trạng ô nhiễm lan rộng: trạm đo tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng đạt AQI 278 (ngưỡng tím, rất kém), trong khi trạm Công viên Nhân Chính ghi nhận mức 179, thuộc nhóm xấu.
Dự báo cho thấy, một bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày mai (13/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Đợt không khí lạnh mạnh này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô và các khu vực lân cận.
Lý giải về những ngày ô nhiễm không khí vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hà Nội và các tỉnh lân cận xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi như trời lặng gió, sương mù làm giảm khả năng khuếch tán các chất gây ô nhiễm trong không khí.
Trước tình trạng ô nhiễm gia tăng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Sở Xây dựng tạm dừng cấp phép thi công đào lòng đường, vỉa hè trong giai đoạn cuối năm, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp, nhằm hạn chế phát sinh bụi khi chất lượng không khí đang ở mức nghiêm trọng.
Cùng với đó, chỉ thị số 19 được ban hành, yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí. Theo Chủ tịch Hà Nội, thời gian qua, quá trình đô thị hóa làm gia tăng khí thải, bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng… gây suy giảm chất lượng môi trường không khí. Đặc biệt những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến chỉ số AQI của TP ở mức "xấu" và "rất xấu", ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.
Theo đó, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý tình huống liên vùng, đồng thời tham mưu cơ chế hợp tác với các tỉnh lân cận để kiểm soát ô nhiễm không khí một cách đồng bộ.




