Sáng 26/1, chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục suy giảm
Chất lượng không khí tại Hà Nội có dấu hiệu suy giảm khi nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI ở mức kém và xấu vào sáng 26/1.
Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào thời điểm 8h00, trạm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 122, thuộc ngưỡng kém. Cùng thời điểm, trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng ghi nhận AQI ở mức 167, chuyển sang ngưỡng xấu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân khi tiếp xúc ngoài trời.

Trong khi đó, trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến ghi nhận AQI ở mức 113, thuộc ngưỡng kém. Việc nhiều trạm đồng loạt ghi nhận AQI vượt ngưỡng trung bình cho thấy nền ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang có xu hướng diễn biến xấu trong bối cảnh điều kiện thời tiết chưa thuận lợi.
Thực tế trong buổi sáng cho thấy không khí tại một số khu vực nội đô có cảm giác nặng, tầm nhìn giảm nhẹ do xuất hiện lớp sương mờ. Thời tiết ít gió, độ ẩm cao kết hợp với mật độ giao thông gia tăng trong những ngày giáp Tết là những yếu tố khiến các chất ô nhiễm dễ tích tụ trong không khí.
Ở ngưỡng kém và xấu, chất lượng không khí có thể gây ảnh hưởng tới nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Với các khu vực ghi nhận AQI ở mức xấu, toàn bộ dân số đều có nguy cơ chịu tác động tiêu cực nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.
Trước diễn biến này, người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài, sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 khi di chuyển, đồng thời theo dõi thường xuyên các bản tin chất lượng không khí để chủ động điều chỉnh sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe.




