Tin trong nước

Lá phiếu niềm tin, khẳng định chủ quyền Tổ quốc

Mai Thắng 10:09 01/03/2026

Giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, trong ngày 27 và sáng 28/2, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và người lao động dầu khí đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Những lá phiếu được thực hiện giữa trùng khơi không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân ở mọi vùng, mọi điều kiện; đồng thời góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Hành trình mang quyền công dân ra biển

Sau khi hoàn thành tổ chức bỏ phiếu cho cử tri khối trong bờ là cán bộ, chiến sĩ tàu 273 (Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân) và tổ công tác đi biển, các tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) cùng tàu KN-260 (Chi đội Kiểm ngư 2, Vùng Cảnh sát biển 3) tiếp tục nhận nhiệm vụ tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.

screenshot-2026-03-01-100508.png
Đại tá Lê Hồng Quang – Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân quán triệt nhiệm vụ bầu cử sớm cho các lực lượng cử tri làm nhiệm vụ trên biển

Trên boong tàu, bên cạnh trang bị, lương thực phục vụ hải trình dài ngày là những hòm phiếu được niêm phong cẩn thận. Hành trình lần này không chỉ là nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền mà còn là đưa quyền và nghĩa vụ công dân đến với cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang ngày đêm bám biển.

Tháng Hai, biển thềm lục địa đã bớt gió lớn so với cao điểm mùa chướng. Tuy vậy, sau hơn 20 giờ cơ động liên tục, không nghỉ, các tàu mới tiếp cận được vùng biển mỏ Bạch Hổ – nơi nhiều tàu và giàn khoan dầu khí đang hoạt động. Công tác tổ chức bầu cử được triển khai ngay khi tàu ổn định vị trí, bảo đảm đúng quy trình, đúng luật và an toàn tuyệt đối.

screenshot-2026-03-01-100542.png
Xuồng chở cử tri từ các tàu đến các điểm bỏ phiếu

Tại khu vực này, đoàn công tác tổ chức bầu cử sớm cho bốn tàu của Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các giàn khoan của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Lễ chào cờ và khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm ngay trên boong tàu. Giữa không gian biển rộng lớn, tiếng Quốc ca vang lên tạo nên không khí thiêng liêng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại tá Lê Hồng Quang – Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác bầu cử sớm trên biển – chủ trì buổi lễ. Ông nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; quán triệt rõ các quy định về bầu cử sớm trên biển, bảo đảm đúng luật, an toàn, bí mật.

Theo Đại tá Lê Hồng Quang, việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, quyền và nghĩa vụ công dân của cán bộ, chiến sĩ, người lao động đều được bảo đảm đầy đủ. Đây cũng là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

Ngay sau khai mạc, các tổ bầu cử triển khai công việc. Từng khâu được thực hiện nghiêm túc: kiểm tra danh sách, phổ biến lại quy định, hướng dẫn cử tri nhận phiếu, gấp phiếu, bỏ phiếu và ký nhận. Mọi hoạt động diễn ra khép kín, đúng quy định, bảo đảm chính xác và bảo mật tuyệt đối.

Gửi gắm niềm tin từ biển khơi

Trung úy Trần Việt Thịnh, Phó Thuyền trưởng tàu 611 (Hải đoàn 128, Quân chủng Hải quân), cho biết đây là lần đầu anh thực hiện bỏ phiếu bầu cử giữa biển khơi. Đối với anh và đồng đội, đó không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là niềm tự hào của người lính đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

screenshot-2026-03-01-100619.png
Các cử tri thực hiện bầu cử sớm trên biển

Theo Trung úy Thịnh, việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng trên biển, đảo thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội; đồng thời cho thấy nền dân chủ được thực thi đến tận những điểm xa nhất của đất nước. Những lá phiếu được gửi đi từ biển khơi là sự tin tưởng, kỳ vọng vào những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cùng thời điểm, tổ bầu cử trên tàu KN-260 tổ chức bỏ phiếu cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB-6008. Thuyền trưởng tàu, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, chia sẻ: giữa thềm lục địa xa xôi, cán bộ, chiến sĩ vẫn được thực hiện đầy đủ quyền công dân. Điều đó vừa là sự quan tâm, động viên kịp thời, vừa là trách nhiệm để lực lượng trên biển tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Không chỉ lực lượng vũ trang, tại giàn BK14/23, đoàn công tác còn tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, công nhân viên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đang làm việc trên các công trình dầu khí ngoài khơi. Kỹ sư công nghệ Phạm Văn Khang cho biết, anh và đồng nghiệp mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ có những quyết sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế biển.

Việc tổ chức bầu cử sớm cho người lao động dầu khí và ngư dân bám biển dài ngày thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh trên biển.

Bảo đảm tiến độ, an toàn tuyệt đối

Theo kế hoạch, công tác bầu cử sớm trên thềm lục địa phía Nam phải hoàn tất trước ngày 13/3 để các tàu kịp trở về đất liền. Đúng 19 giờ ngày 15/3, toàn bộ hòm phiếu sẽ được bàn giao an toàn, bảo mật tuyệt đối cho đơn vị bầu cử trên bờ theo đúng quy định.

screenshot-2026-03-01-100650.png
Xuồng của tổ bầu cử cập mạn tàu, chở cử tri đến điểm bầu cử sớm

Hiện nay, các tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 và KN-260 tiếp tục cơ động đến các điểm còn lại: nhà giàn DK1, các giàn khoan dầu khí, tàu trực của Vietsovpetro, tàu quân sự và các tàu cá của ngư dân đang khai thác xa bờ. Dự kiến toàn tuyến có hơn 4.500 cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, trong đó hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 Nguyễn Thành Trung cho biết, tùy điều kiện thực tế từng vị trí, tổ bầu cử sẽ cơ động bằng xuồng lên nhà giàn, giàn khoan để tổ chức bỏ phiếu tại chỗ; hoặc đón cử tri từ các tàu về tàu bầu cử thực hiện quyền công dân. Trường hợp cần thiết, tổ bầu cử sẽ trực tiếp đến tàu cá để bảo đảm mọi cử tri đều được tham gia bầu cử, không để ai bị bỏ sót.

Khẳng định niềm tin và trách nhiệm

Từ đất liền ra biển xa, từ phòng bỏ phiếu trong bờ đến nhà giàn, giàn khoan và những con tàu giữa trùng khơi, quyền công dân được bảo đảm đầy đủ, trọn vẹn. Những lá phiếu được thực hiện trên thềm lục địa phía Nam không chỉ là sự lựa chọn đại biểu cho một nhiệm kỳ mới, mà còn là sự khẳng định niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, người lao động và ngư dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Giữa không gian biển rộng lớn, những hòm phiếu được niêm phong cẩn trọng, được giữ gìn an toàn trong suốt hành trình trở về đất liền. Phía sau mỗi lá phiếu là trách nhiệm công dân, là ý thức chính trị và khát vọng phát triển của đất nước.

screenshot-2026-03-01-100716.png
Các cử tri tìm hiểu danh sách đại biểu, trước khi bỏ phiếu

Việc tổ chức bầu cử sớm trên thềm lục địa phía Nam một lần nữa cho thấy: ở bất cứ nơi đâu, dù là đất liền, miền núi, hải đảo hay giữa biển khơi xa xôi, quyền làm chủ của nhân dân luôn được tôn trọng và bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Đó chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài liên quan
  • Viết tiếp bản hùng ca trong hành trình giữ biển
    Hơn 70 năm trước, từ Cục Phòng thủ bờ bể, Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời giữa muôn vàn gian khó. Hôm nay, trong Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba, thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn xa, viết tiếp bản hùng ca giữ biển trong kỷ nguyên mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lá phiếu niềm tin, khẳng định chủ quyền Tổ quốc
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.