Lai Châu: Hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân trồng rừng năm 2022

An Nhiên|17/05/2022 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 16/5, tại bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân trồng rừng năm 2022. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã tham gia trồng hơn 1000 cây quế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Nậm Nhùn cho biết: Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lâm nghiệp như: Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025….

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời động viên, khuyến khích Nhân dân tham gia trồng cây, góp phần cải thiện không khí, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Ông Trần Quốc Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Nậm Nhùn cùng người dân tham gia trồng cây trong lễ ra quân trồng rừng năm 2022.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong huyện, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực: Diện tích rừng 77.397,48 ha, tính đến hết năm 2021 tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,72%, tăng 0,55% so với năm 2020, cao hơn mức trung bình và xếp thứ 2 toàn tỉnh; năm 2021 diện tích trồng rừng đạt 252,19 ha (cây quế: 202,19/100 ha đạt 202,19% kế hoạch; trồng rừng phòng hộ 50/50 ha đạt 100% kế hoạch); tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ diện tích rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; chất lượng rừng từng bước được cải thiện…

Quế là một loài cây nhiệt đới thích hợp ở các vùng ẩm, mưa nhiều, lượng mưa lớn hơn 2000mm/năm, ưa đất sét pha cát, dễ thoát nước, đất sâu trên 1m, ẩm, mát, phát triển trên các loại đá macma chua (phiến thạch mica, phiến thạch sét…). Quế phát triển không tốt trên đất phù sa quá xốp. Trên đất đá vôi chua, mặn, ngập nước hoặc đã bị đá ong hoá không trồng quế được. Lúc nhỏ ưa bóng che, trong rừng tự nhiên cây tái sinh dưới tán cây mẹ, ra chỗ không có bóng che hầu như không thấy nữa, lớn lên cũng đòi hỏi nhiều ánh sáng.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Nậm Nhùn cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ trồng quế, trồng rừng phòng hộ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các địa phương và các đơn vị tổ chức trồng rừng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và phù hợp với trình độ sản xuất của nông dân… Đề nghị các xã, thị trấn nghiên cứu, thành lập các tổ, đồng thời chỉ đạo các bản thành lập tổ chỉ huy công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại đơn vị mình.

Trong năm 2022, huyện Nậm Nhùn được giao trồng mới 390 ha rừng bao gồm 300 ha quế và cây gỗ lớn, 90 ha rừng phòng hộ. Huyện Nậm Nhùn phấn đấu trồng mới 540 ha quế, 45 ha rừng phòng hộ và 50 ha cây gỗ lớn.

Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, sản xuất của nhân dân, huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, xây dựng ngành nông, lâm nghiệp ngày càng phát triển, góp phần cùng Nhân dân cả nước thực hiện kế hoạch trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân trồng rừng năm 2022