Đa dạng sinh học

Lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh beo lửa ngoài tự nhiên

Hạ Anh 19/12/2025 17:00

Ngày 17/12, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho biết hệ thống bẫy ảnh đặt trong khu bảo tồn đã lần đầu tiên ghi nhận được hình ảnh một cá thể beo lửa ngoài tự nhiên.

Đây là kết quả sau hơn hai tháng triển khai chương trình nghiên cứu sử dụng bẫy ảnh kết hợp với các mô hình thống kê tiên tiến nhằm điều tra, giám sát và đánh giá hiện trạng các loài động vật hoang dã tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

beo.jpg
Hình ảnh cá thể beo lửa do bẫy ảnh ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Theo đó, 120 bẫy ảnh được lắp đặt tại 60 điểm khác nhau, phân bố trên các sinh cảnh đặc trưng của khu bảo tồn. Qua quá trình thu thập và phân tích dữ liệu, hình ảnh trong môi trường tự nhiên của nhiều loài động vật quý hiếm đã được ghi nhận.

Điểm đặc biệt nhất trong đợt điều tra, nghiên cứu lần này là lần đầu tiên ghi nhận được hình ảnh loài beo lửa trong rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Đây là loài đặc biệt quý hiếm, có giá trị bảo tồn rất cao và đang được ưu tiên bảo vệ - ông Nguyễn Văn Sinh cho biết.

Theo ông Sinh, việc ghi nhận hình ảnh beo lửa ngoài tự nhiên đã khẳng định chắc chắn sự phân bố và tồn tại của loài này tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Kết quả này đóng vai trò là cơ sở khoa học quan trọng, bổ sung và củng cố các dữ liệu nghiên cứu trước đó liên quan đến loài động vật quý hiếm này.

Đồng thời, phát hiện trên cũng được đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh giá trị đa dạng sinh học và hiệu quả công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt trong thời gian qua.

Bài liên quan
  • Phát hiện rùa quý hiếm đi lạc vào nhà dân
    UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa Đakrông thả một cá thể rùa núi viền loài nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B về môi trường tự nhiên sau khi được người dân phát hiện đi lạc và tự nguyện giao nộp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh beo lửa ngoài tự nhiên
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.