Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng đón đồng bào từ hôm nay

Thảo Nhi|16/08/2018 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều qua, 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kết quả tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Huyền

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và kết quả tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2018, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thi hài Bác được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; bảo đảm an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Khu Di tích K9; cảnh quan, kiến trúc, môi trường khang trang, sạch, đẹp phù hợp với kiến trúc của khu vực.

Về việc tu bổ định kỳ Công trình Lăng, trong 2 tháng tu bổ, Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ định kỳ năm 2018; sẵn sàng mở cửa Lăng tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ theo đúng kế hoạch từ sáng ngày 16/8/2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt là giữ gìn bảo đảm thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất; vận hành an toàn hệ thống thiết bị; tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, an toàn, chu đáo đồng bào, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng; dâng hương tưởng niệm Bác và tham quan Khu Di tích K9.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Quản lý Lăng cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ chu đáo đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác và tham quan khu vực; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương trong cả nước tổ chức các đoàn gia đình chính sách, người có công về tham quan Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác; Tiếp tục tăng cường công tác an ninh, xây dựng phương án bảo vệ từ xa các công trình khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình; triển khai các phương án bảo vệ, diễn tập phòng chống kích động, lôi kéo tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cháy nổ, tụ tập đông người trong khu vực chính trị trọng yếu này.

Quản lý chặt chẽ, bảo đảm vệ sinh môi trường, duy trì hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, vườn hoa, cây xanh tại khu vực, giữ gìn cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; Tích cực thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ công tác được giao, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiệm vụ y tế nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy tốt nhất ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Thảo Nhi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng đón đồng bào từ hôm nay