Lào Cai: Mưa đá và gió lốc gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng

Hải Dương|19/03/2020 04:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một số địa phương ở Lào Cai xảy ra mưa đá dữ dội, kèm gió lốc mạnh cấp 8-9, gây thiệt hại nhiều nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân trong vùng.

Sáng 19/3, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng ngày 18/3, Lào Cai có mưa giông trên diện rộng.

Nguyên nhân, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, tạo thành một “tổ hợp” thời tiết xấu gây mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa thu được phổ biến từ 30-50mm, một số nơi nhiều hơn như thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 93mm, thị trấn Khánh Yên (Văn Bàn) 94mm, xã Long Phúc (Bảo Yên) mưa rất to với lượng 105mm.

Mưa đá và gió lốc gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng ở Lào Cai

Đặc biệt nhiều địa phương thuộc huyện Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên và Si Ma Cai đồng loạt xảy ra mưa đá. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1cm, những hạt lớn đạt mức 1,5cm. Tại huyện Si Ma Cai xuất hiện mưa đá dữ dội, hạt đá rơi dày đặc, đường kính khoảng 3cm, hạt lớn lên tới 4-5cm, mưa đá kèm gió lốc mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, hoa màu các loại.

Cụ thể, có 1.265 nhà bị hư hỏng. Trong đó nhà bị tốc mái hoàn toàn 132 ngôi; bị thiệt hại từ 30-50% là 435 nhà, thiệt hại dưới 30% có 698 nhà. Ngoài ra, mưa đá, gió mạnh càn lướt làm 145,33ha hoa màu bị hư hỏng. Trong đó ngô bị thiệt hại trên 70% là 16,81ha; thiệt hại từ 30-70% có 8ha. Lúa lai bị thiệt hại trên 70 % là 1,42ha; mưa đá làm dập nát 100ha gồm rau xanh các loại, đậu tương, mía non, cây thuốc sa nhân. Hạt đá lớn ném xuống làm rụng quả hoàn toàn 15ha mận tam hoa đang trong thời kỳ chắc xanh, một số cơ sở hạ tầng khác như đường giao thông, công trình thuỷ lợi, nhà văn hoá thôn, nhà lưới trồng rau cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn…, tổng thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.

Hiện các cấp chính quyền nơi bị thiên tai đang tích cực chỉ đạo mọi lực lượng cứu hộ tại chỗ, cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả để ổn định đời sống và sản xuất.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Mưa đá và gió lốc gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng