Lễ trình trâu – Nghi thức độc đáo của Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn

Q.Trung (T/h)|28/09/2017 01:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chủ trâu cho trâu ra làm lễ Thành hoàng

(Moitruong.net.vn) – Sáng 27/9, tại Đình làng các phường trên địa bàn quận Đồ Sơn đã tưng bừng diễn ra nghi lễ rước văn, trình trâu với Thành hoàng làng.

Tại Đình làng, các chủ trâu cho trâu ra làm lễ Thành hoàng, sau khi lễ thần xong, trâu chọi được gọi là “Ông trâu” và được coi là biểu tượng của tâm linh, thể hiện niềm tin và ước vọng của người dân nơi đây.

Lễ trình trâu là một trong những nghi lễ không thể thiếu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, trâu được mang đến trình Thành hoàng làng ngoài yếu tố tâm linh thì đó còn là hình thức để trâu làm quen với môi trường đông người, với tiếng trống, chiêng và mùi hương khói, tiếp xúc với màu sắc của cờ hội…

Sau khi đưa từ nơi chăm nuôi đến đình, trâu được khoác trên mình chiếc áo đỏ và được người chăm trâu dắt vào chính điện, kết thúc hồi trống, người chăm trâu sẽ đưa trâu quay một vòng như thể được nhìn về tứ phương chầu các thánh.

Phía trong đình, hương sư cùng chủ trâu và đại diện các thành viên trong dòng họ có trâu ngồi lễ thánh cầu xin ngày lâm trận thắng lợi, mang lại niềm vui tươi cho dòng họ cũng như đi biển bội thu tôm cá, mùa màng tốt tươi…

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ tiếp tục được diễn ra vào hôm nay (ngày 28/9 – tức ngày 9/8 âm lịch).

Q.Trung (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ trình trâu – Nghi thức độc đáo của Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn