Miền Bắc đồng loạt tăng nhiệt

Hải Dương|29/10/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (28/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm; khiến nhiệt độ các tỉnh, thành Bắc Bộ đa phần gia tăng, tuy nhiên có địa phương lại giảm xuống.

>>>Hà Nội: Đình chỉ lãnh đạo Urenco 6 vì hành vi xả thải ra hồ Xuân Khanh

>>>Ngày hội môi trường đổi chất thải rắn lấy quà tại Kiên Giang

Ảnh minh họa

Lúc 7h ngày 29/10, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) lên mức 24,2 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 23,4 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 22,1 độ C; Tp.Thái Bình (Thái Bình) tăng lên 23 độ C. Cúc Phương (Ninh Bình) 22,4 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn ở mức 14,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 15,6 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 17,9 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 17,2 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét đậm 14 độ C; Sa Pa (Lào Cai) nhích lên 13,9 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Theo đó, nhiệt độ các khu vực đồng loạt gia tăng. Dự báo đêm nay (29/10), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất lên mức 23-25 độ C, vùng núi 19-21 độ C, Mẫu Sơn trong khoảng 15-17 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 22-24 độ C, vùng cao 18-20 độ C, Sa Pa vẫn rét nhất 14-16 độ C.

Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc đồng loạt tăng nhiệt