Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm vùng núi có mưa giông

Hải Dương|05/06/2020 05:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định; khiến ngày nắng nóng. Về đêm, vùng hội tụ gió trên khu vực vùng núi phía Bắc hoạt động mạnh trở lại gây mưa, mưa rào và giông rải rác.

Miền Bắc ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (4/6), vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành nhanh chóng trên khu vực vùng núi. Các tỉnh thành có mưa, mưa rào và giông đều khắp.

Tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang. Tại đây một số nơi có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, Cốc Ly (Lào Cai) 29,2mm; Sìn Hồ (Lai Châu) 30mm, Bản Cầm (Lào Cai) 32,2mm. Mường Khoa (Lai Châu) 36mm, Mường Lay (Điện Biên) 32mm, đèo Pha Đin (Sơn La) trội hơn 38mm. Chế Tạo (Yên Bái) 44,2mm…; Sín Thầu (Điện Biên) có mưa to 56,4mm; Bắc Quang (Hà Giang) mưa nhiều nhất 63mm.

Dự báo ngày 5/6, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định; khiến ngày nắng nóng. Về đêm, vùng hội tụ gió trên khu vực vùng núi phía Bắc hoạt động mạnh trở lại gây mưa, mưa rào và giông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh và mưa đá. Người dân miền núi sinh sống ven các suối khe có độ dốc lớn, nơi có địa hình phức tạp, cần đề phòng mưa lớn cục bộ sinh lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Miền Bắc nắng nóng kéo dài hết ngày 8/6
    Moitruong.net.vn – Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài hết ngày 8/6. Nắng nóng đỉnh điểm rơi vào ngày 7/6, với nhiệt độ cao nhất lên tới 36-38 độ C, khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi đạt mức 39-40 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm vùng núi có mưa giông