Miền Bắc rét dưới 8°C, bão số 15 diễn biến khó lường trên Biển Đông
Ngày 28/11, không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 8°C. Trong khi đó, bão số 15 – Koto tiếp tục di chuyển rất chậm trên Biển Đông, quỹ đạo còn nhiều bất định.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 28/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến đêm không mưa, sáng sớm có sương mù cục bộ, ban ngày trời nắng. Trời rét về đêm và sáng; vùng núi có nơi rét đậm, đặc biệt khu vực núi cao cần đề phòng hiện tượng sương muối.

Ở các khu vực khác, mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại Hà Nội, thời tiết duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; trời rét vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 11–26°C.
Liên quan đến bão số 15 Koto, hồi 4 giờ ngày 28/11, tâm bão nằm tại 12,8°N – 112,6°E, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h.
Dự báo đến 4 giờ ngày 29/11, bão đổi hướng di chuyển sang Tây và chỉ còn tiến với tốc độ 3 km/h. Tâm bão khi đó ở 12,8°N – 112,4°E, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc. Cường độ bão giảm còn cấp 10, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trải từ vĩ tuyến 11,0°N đến 15,0°N và kinh tuyến 111,0°E đến 115,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3 đối với khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.
Các chuyên gia nhận định, không khí lạnh tăng cường làm thay đổi trường khí áp, tạo chênh lệch gió giữa không khí lạnh và bão, nhờ đó hoàn lưu bão được bổ sung động lực và khả năng duy trì cường độ cấp 10–11. Tuy nhiên, khi bão tiến gần kinh tuyến 113°E và gặp khối không khí lạnh xâm nhập sâu, nhiệt độ mặt biển giảm mạnh sẽ khiến bão suy yếu dần. Cường độ và quỹ đạo bão sau ngày 28/11 vì thế được đánh giá là khó dự báo, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.




