Năm 2023, Đắk Lắk xảy ra hơn 1.000 vụ vi phạm lâm luật

Thanh Thanh|05/04/2024 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra hơn 1.000 vụ vi phạm lâm luật, tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất rừng diễn biến phức tạp, nhiều chủ rừng mất khả năng bảo vệ rừng.

Đó là vấn đề “nóng” được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 4/4 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Theo đó, báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ, trong năm 2023, lực lượng Kiểm lâm Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, lập hồ sơ 1.036 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trong đó, phá rừng trái pháp luật lên đến hơn 730 vụ, 246 ha rừng bị tàn phá. Tuy nhiên, đa số các vụ việc không phát hiện được đối tượng vi phạm. 

chay-rung-thu-tuong-moitruongnet.jpg
Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra hơn 1.000 vụ vi phạm lâm luật

Ngoài ra, công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, xâm canh, lấn chiếm và tái lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại địa bàn các huyện Cư M'gar, Ea Súp, Krông Bông, M’Drắk, khu vực rừng giáp ranh tỉnh Đắk Lắk với ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai. Qua đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá vấn đề dân di cư tự do vào phá rừng, lấn chiếm đất rừng "nóng" ở hầu hết địa bàn các huyện. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa và hiệu lực răn đe của pháp luật về bảo vệ rừng hầu như không phát huy trên nhiều địa bàn. Trong khi đó, nhiều chủ rừng buông lỏng quản lý và mất khả năng bảo vệ rừng khi lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nghỉ hàng loạt. Từ đó, dẫn đến suy giảm diện tích và đất bị xâm canh, lấn chiếm với số lượng lớn, nguy cơ rừng bị xóa sổ một số địa bàn của tỉnh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị chủ rừng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng. 

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cho rằng, trong thời gian này, đang là cao điểm mùa khô nên tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng sẽ diễn ra phức tạp. Do đó, các đơn vị chủ rừng cần chủ động các biện pháp phòng, chống; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm để kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 497.000ha rừng; trong đó, hơn 413.000ha rừng tự nhiên, hơn 83.000ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,03%.

Bài liên quan
  • Quảng Bình xử lý 130 vụ vi phạm lâm luật trong 3 tháng đầu năm 2018
    Trong số đó có 2 vụ vi phạm quy định chung về quản lý bảo vệ rừng, 12 vụ phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật (xảy ra năm 2017 đến nay mới xử lý), 2 vụ khai thác rừng trái phép, 44 vụ mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép, 1 vụ vi phạm thủ tục hành chính và 69 vụ thu hồi lâm sản không có người nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2023, Đắk Lắk xảy ra hơn 1.000 vụ vi phạm lâm luật