Nắng nóng đỉnh điểm: nhiệt độ tại Yên Châu lên tới 41,4 độ C

Hải Dương|19/04/2019 03:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam, nên ngày hôm qua (18/4), nắng nóng trên diện rộng đã bao phủ hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

– Với tác động của hiệu ứng “phơn” do gió mùa Tây Nam gây ra, dự báo ngày hôm nay (19/4), miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng dữ dội trên diện rộng. Có địa phương miền nhiệt lên tới 41-43 độ C.

>>>Ngày 18/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc và Trung Bộ

>>>Nắng nóng bao phủ khu Tây Bắc Bắc Bộ

Nắng nóng đỉnh điểm, có nơi cao trên 40 độ C

Nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ đạt đỉnh điểm. Vào 19h ngày 18/4, ghi nhận được miền nhiệt phổ biến từ 35-38 độ C, nhiều nơi lên tới 39-40 độ C, đặc biệt có khu vực cao trên 40 độ C.

Cụ thể, Mường Lay (Điện Biên) 40,2 độ C; Sông Mã (Sơn La) cao hơn 40,5 độ C. Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,6 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 40,7 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 40,8 độ C; Yên Châu (Sơn La) nóng nhất trên cả nước 41,4 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển về phía Đông Nam, sau có cường độ ổn định. Kết hợp với tác động của hiệu ứng “phơn” do gió mùa Tây Nam gây ra. Dự báo ngày hôm nay (19/4), miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng dữ dội trên diện rộng. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36-39 độ C, một số khu vực đạt mức 39-41 độ C, có nơi nóng kỷ lục 41-43 độ C.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng đỉnh điểm: nhiệt độ tại Yên Châu lên tới 41,4 độ C