New Zealand: Nhiều cá voi hoa tiêu chết do mắc cạn

Minh Giang|19/03/2022 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 18/3, Cục Bảo tồn thiên nhiên của New Zealand cho biết, gần 30 con cá voi hoa tiêu vây dài đã bị chết do mắc cạn tại bãi biển Farewell Spit thuộc Đảo Nam của nước này.

Bãi cát Farewell Spit dài 26 km và nhô ra biển. Tại đây đã xảy ra hơn 10 vụ cá voi hoa tiêu mắc cạn trong 15 năm qua, trong đó vụ lớn nhất là vào tháng 2/2017 khi gần 700 con cá voi bị mắc cạn, dẫn tới 250 con bị chết.

Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được nguyên nhân cá voi mắc cạn hàng loạt tại bãi biển này. Một giả thuyết được đưa ra là bãi cát nhô ra biển đã khiến cho đáy biển Farewell Spit bị nông, dẫn đến làm sai lệch khả năng định vị bằng âm thanh của cá voi.

Ảnh minh họa.

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên, những con cá voi nói trên nằm trong số 34 con cá voi được phát hiện hôm 17/3. Hiện các nhân viên kiểm lâm đang chăm sóc 5 con cá voi sống sót còn lại. Người phát ngôn của Cục Bảo tồn, Dave Winterburn cho hay cá voi mắc cạn là một hiện tượng tự nhiên và hiện chưa rõ nguyên nhân.

Minh Giang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New Zealand: Nhiều cá voi hoa tiêu chết do mắc cạn