Ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Qúy Mão 2023

Minh Minh|27/10/2022 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở bán vé tàu Tết từ ngày 25/10/2022.

duong-sat.jpeg
Ảnh minh họa.

Thời gian mở bán vé Tết rộng rãi dự kiến từ 25/10/2022; Thời gian bán vé tập thể đã được cấp chỗ dự kiến từ 8h00 ngày 25/10 đến hết ngày 31/10/2022 nhưng nhiều người đã đến chờ mua vé trực tiếp trong tâm trạng háo hức. Theo ghi nhận, dù ga Sài Gòn bố trí cả máy tính để khách lên mạng đặt mua vé nhưng rất ít người sử dụng.

Theo đó, về thủ tục mua vé, đường sắt nhận đăng ký từ 5 vé trở lên cho mỗi lượt đi và lượt về.

Hành khách liên hệ trực tiếp tại các nhà ga và mang theo giấy giới thiệu, danh sách mua vé, bảng tổng hợp hành khách lượt đi, lượt về.

Công ty vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể cho các đơn vị, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội mua vé cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kể từ ngày 11/10 đến 16 giờ ngày 20/10/2022, Công ty tổ chức tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023, từ ngày 9/1/2023 (tức ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 5/2/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu Tết Quý Mão 2023 gồm 12 đôi tàu thường xuyên và 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết trên các tuyến.

Đến ga từ 6h, ngồi chờ mua vé tàu cùng hàng trăm người khác, ông Nguyễn Danh Thắng (73 tuổi) cho biết: Do không rành việc mua vé trên mạng nên chạy xe máy gần 50km từ Đức Hòa (Long An) đến ga Sài Gòn mua trực tiếp 3 vé tàu về Nam Định ngày 27 Tết và vào lại TP.HCM ngày 7 tháng Giêng âm lịch.

Cầm số thứ tự 191 trên tay, ông Thắng cho biết, do có nhiều người đến mua vé cùng lúc nên việc chờ đợi mất thời gian, từ 8h chính thức bán vé nhưng chờ đến 10h30 mới bán đến số 105. Theo ông Thắng, vé tàu về Nam Định năm trước ông mua chưa đến 2 triệu đồng/vé nhưng năm nay vé đã tăng thêm vài trăm ngàn đồng.

Đặc biệt, năm nay ngành đường sắt không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi, còn với ghế phụ chỉ bán khi nhu cầu tăng và người dân có nhu cầu.

Giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết tăng bình quân 4,5% so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TP.HCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi mềm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Qúy Mão 2023