Nghệ An: Người dân chặn xe tải ra vào cảng Quốc tế Vissai vì lo ngại ô nhiễm môi trường

Kế Hùng|27/06/2023 15:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam yêu cầu Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam khẩn trương tháo dỡ máy móc, dây chuyền sàng tuyển than sau sự việc người dân dựng lều chặn xe vào cảng Quốc tế Vissai.

Từ ngày 8/6 đến ngày 25/6/2023, các hộ dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết tập trung ở khu vực đang thi công công trình thuộc Mũi Cáo, tiếp giáp khu dân cư xóm Hải Thịnh, Xã Nghi Thiết và ra tại đường D4 để ngăn chặn xe chuyển nguyên liệu, hàng hóa ra vào Trạm nghiền xi măng.

chan-xe-22.jpg
Người dân xã Nghi Thiết tập trung chặn xe chở nguyên vật liệu của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam vào cảng Vissai vào ngày 24 - 25/6. 

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương xã Nghi Thiết đã cử lực lượng Công an, mặt trận, các đoàn thể cấp xã phối hợp với xóm Hải Thịnh ra hiện trường gặp gỡ giải thích, vận động nhân dân không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật. Đồng thời báo cáo tình hình lên Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và lãnh đạo huyện Nghi Lộc. Gặp gỡ làm việc với lãnh đạo Công ty xi măng Sông Lam để nắm thông tin về mục đích xây dựng công trình, thống nhất các biện pháp giải thích tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời phối hợp với Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam tổ chức đối thoại với nhân dân để lăng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và làm rõ một số kiến nghị của nhân dân.

Thông tin với báo chí, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết buổi làm việc, đối thoại giữa cơ quan chức năng và người dân kết thúc vào trưa 25/6. Sau khi được cơ quan chức năng đưa ra các vấn đề để giải quyết với thời gian cụ thể, người dân đã giải tán, không còn tình trạng chặn xe ra vào cảng biển quốc tế Nghi Thiết.

nghe-an-2-.jpg
Người dân chặn xe chở hàng không cho vào cảng

Theo kết luận của cơ quan chức năng, việc doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực nêu trên không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tới khu dân cư.

Việc này có thể có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường không khí (bụi) và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng phụ cận và không phù hợp với công năng, tính chất của khu vực hậu cần cảng.

Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Sông Lam không thực hiện xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực hậu cảng bến số 4, 5 và 6. Tháo dỡ máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá khu vực nêu trên. Yêu cầu hoàn thành trước 16h chiều 28/6.

Sau thời hạn trên không hoàn thành thì Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp UBND huyện Nghi Lộc tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ.

Về kiến nghị xây dựng nhà văn hóa xóm Hải Thịnh, đề nghị UBND huyện Nghi Lộc chủ trì, chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định bằng nguồn vốn ngân sách huyện, đảm bảo khởi công xây dựng trước ngày 31/10/2023.

Đề nghị Công ty cổ phần xi măng Sông Lam hỗ trợ trang thiết bị (theo quy định) phục vụ công trình để đảm bảo đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả, thiết thực.

Về việc xây dựng khu tái định cư, di dời 9 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng: UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/11/2023.

Về kiến nghị xây dựng, nâng cấp bến neo đậu thuyền: Công ty cổ phần xi măng Sông Lam chủ trì, phối hợp UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Thiết khảo sát, xác định quy mô dự án phù hợp với thực tiễn nhu cầu sử dụng đánh bắt hải sản.

Lập dự án đầu tư với hình thức xã hội hóa và hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023.

Theo người dân xóm Hải Thịnh, sở dĩ họ ra chặn xe vì có nhiều hộ dân trong diện bị ảnh hưởng của dự án xây dựng Trạm nghiền xi măng và Cảng biển quốc tế Nghi Thiết (thuộc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam) phải di dời nhưng đến nay vẫn chưa được di dời đến khu tái định cư. Việc sống quá gần khu vực trạm nghiền và ở trong nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây người dân xóm Hải Thịnh cũng lo sợ ô nhiễm môi trường khi Công ty CP Xi măng Sông Lam đang xây dựng bến bãi chứa than ở vùng cảng tổng hợp.

Đồng thời, người dân địa phương cũng yêu cầu chính quyền địa phương và Công ty cổ phần xi măng Sông Lam thực hiện những lời hứa về việc xây dựng bến neo đậu tàu thuyền, xây dựng nhà văn hóa…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Người dân chặn xe tải ra vào cảng Quốc tế Vissai vì lo ngại ô nhiễm môi trường