Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng cách chân đập thủy điện Nậm Mô khoảng 50m

09/09/2018 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng từ 2 cơn bão số 3 và số 4, cách chân đập thủy điện Nậm Mô, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khoảng 50m, xuất hiện một đoạn sạt lở dài khiến người dân hết sức lo lắng.

>> Mưa lớn gây ngập lụt Quốc lộ 37

>> Mưa lũ gây ngập sâu tại nhiều địa phương ở Thái Nguyên

>> Chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh

Sạt lở nghiêm trọng gần đập thủy điện Nậm Mô

Được biết, thủy điện Nậm Mô được xây dựng trên sông Nậm Mô, huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) với công suất 18MW với 2 tổ máy, khởi công năm 2010, hoàn thành năm 2013. Dung tích điều tiết 1,19 triệu m3, dung tích toàn bộ là 2,68 triệu m3.

Theo thông tin được biết, hiện tại vị trí sạt lở gần nhất, cách chân đập nhà máy thủy điện Nậm Mô khoảng 50m về phía hạ du, còn đoạn sạt lở kéo dài khoảng 100m. Tình trạng sụt lún đã ăn sâu vào trong, sẽ rất nguy hiểm khi mùa mưa bão đang đến gần. Nhiều khối ất đá, bê tông trôi xuống sông nham nhở.

Sau vụ sạt lỡ xảy ra đã khiến đường giao thông nội bộ của nhà máy thủy điện Nậm Mô bị xóa sổ một đoạn. Những tảng bê tông lớn rơi xuống sông Nậm Mộ. Đáng chú ý là Cột đèn cao áp chiếu sáng đoạn đường này cũng bị đổ xuống bờ sông.

Thời gian gần đây, Nghệ An là tỉnh liên tiếp xảy ra những thiên tai nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tinh thần bà con nhân dân.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng cách chân đập thủy điện Nậm Mô khoảng 50m