Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, học sinh Hà Nội được nghỉ ít nhất là 10 ngày

03/01/2018 08:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 3/1, Sở GD&ĐT Hà Nội ra thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2018 của các đơn vị ngành giáo dục Thủ đô. Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2/2018 (tức 25 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Hà Nội học sinh được nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 10 ngày

Cụ thể:

Học sinh trường mầm non, tiểu học được nghỉ 11 ngày. Thời gian bắt đầu nghỉ (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) từ thứ Bảy ngày 10/2 đến hết ngày thứ Ba 20/2/2018 (từ 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên được nghỉ 10 ngày (kể cả thứ Bẩy và Chủ nhật), từ Chủ nhật ngày 11/2 đến hết ngày thứ Ba 20/2/2018 (tức 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Các trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ và trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được nghỉ 12 ngày liên tục (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), từ thứ sáu ngày 9/2 đến hết ngày thứ Ba 20/2/2018 (từ 24 tháng Chạp đến hết 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Đối với cán bộ, công chức Sở, Phòng GD&ĐT thì nghỉ theo đúng quy định của UBND TP, 7 ngày từ 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị các nhà trường thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ… cho đơn vị.

Ngọc Linh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, học sinh Hà Nội được nghỉ ít nhất là 10 ngày