Nhật Bản: Hươu sao quý chết do ăn phải rác thải nhựa

Theo AFP/Guardian|13/07/2019 00:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tại công viên Nara ( Nhật Bản ), Hươu sao đang bị đe dọa bởi túi bọc thực phẩm và rác thải nhựa do khách tham quan xả ra môi trường.

Tại công viên Nara, Hươu sao Nhật Bản được khách tham quan cho ăn. Ảnh: Travel Intern.

Các nhà chức trách tại công viên Nara, Nhật Bản hôm 10/7 đã phải cảnh báo du khách không được cho hươu ăn thực phẩm lạ, ngoại trừ loại bánh quy không đóng gói được bán ở công viên, sau khi một số cá thể hươu chết do ăn phải túi nhựa. Theo Tổ chức Bảo tồn Hươu Nara (NDPF), 9 trong số 14 con hươu chết kể từ đầu tháng 3 chứa một lượng lớn rác thải nhựa trong dạ dày.

“Trường hợp nghiêm trọng nhất chứa tới 4,3 kg nhựa trong dạ dày. Chúng tôi thực sự sốc vì đó là khối lượng quá lớn”, nhà bảo tồn Yoshitaka Ashimura từ NDPF cho biết. Mặc dù biển cấm được đặt khắp công viên, gồm cả tiếng Anh và tiếng Trung, nhiều du khách vẫn cố tình cho hươu ăn một số loại đồ ăn vặt không được phép.

Theo Ashimura, mùi hương hấp dẫn của các loại đồ ăn vặt có thể khiến các con vật ăn luôn cả túi nhựa bọc bên ngoài. Chúng cũng có thể ăn rác thải nhựa trên mặt đất do khách tham quan vứt không đúng nơi quy định. “Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là loài bỏ tất cả rác”, Ashimura nhấn mạnh.

Tại công viên nhân viên bảo tồn thu gom rác thải nhựa. Ảnh: SCMP.

Công viên Nara hiện là nơi sinh sống của khoảng 1.200 con hươu sao Nhật Bản, còn được gọi là hươu Nara, loài động vật được xem là sứ giả của thần linh và rất được coi trọng tại đất nước mặt trời mọc. Đây là địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước với hàng triệu người ghé thăm mỗi năm.

Theo AFP/Guardian

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Hươu sao quý chết do ăn phải rác thải nhựa