Nỗ lực không để dịch lan rộng, bảo đảm tổ chức thành công Ngày bầu cử tại TP Bắc Ninh

Hoàng Lê|17/05/2021 15:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 3, phường Tiền An, TP Bắc Ninh.

Chiều 17/5, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Bắc Ninh.

Đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca nhiễm Covid-19; truy vết được hơn 6.000 trường hợp F1,F2,F3; lấy hơn 5.600 mẫu xét nghiệm, trong đó có hơn 1.000 mẫu là công dân làm việc tại các KCN đang sinh sống trên địa bàn thành phố, hơn 600 mẫu ngẫu nhiên. Thành phố đã kích hoạt 4 khu cách ly tập trung; thành lập 1 chốt liên ngành kiểm soát dịch tại vị trí chân cầu Đáp Cầu. Hiện đang rà soát những người làm việc tại các công ty thuộc KCN Quang Châu, KCN Vân Trung (tỉnh Bắc Giang) về địa phương từ ngày 3/5 đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan cùng Đoàn công tác tặng quà lực lượng phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát khu cách ly Khu ký túc xá Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Theo quy định, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố được bầu 35 đại biểu, HĐND các phường được bầu 412 đại biểu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn tất. Thành phố đã tiến hành thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; niêm yết tiểu sử, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên; lập và niêm yết danh sách cử tri… theo đúng quy định. Hiện thành phố đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Đến ngày 14/5, tổng số cử tri trên địa bàn thành phố là 135.967 người. Các Tổ bầu cử trên địa bàn đang tiến hành phát thẻ cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện để sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của thành phố Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị các bước bầu cử theo quy định.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, sẽ có nhiều tình huống phát sinh, khó lường, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, đồng thời nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và của tỉnh để triển khai theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thành ủy Bắc Ninh.

Trong đó, các Tổ bầu cử cần sắp xếp lịch trình để cử tri đi bỏ phiếu đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Đối với các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cần nắm chắc số lượng cử tri, đảm bảo tất cả cử tri đều được bỏ phiếu. Đẩy mạnh tuyên truyền về tiểu sử, lý lịch trích ngang, chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tới cử tri; tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị bầu cử, nhất là hòm phiếu, con dấu, phương tiện vật tư y tế phòng, chống dịch;… đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu ký túc xá, Công ty TNHH Canon Việt Nam, phường Nam Sơn; kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 3, phường Tiền An.

Hoàng Lê

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực không để dịch lan rộng, bảo đảm tổ chức thành công Ngày bầu cử tại TP Bắc Ninh