Theo hệ thống quan trắc chất lượng không khí, ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp tục nghiêm trọng và chỉ được cải thiện từ 10/1.
Theo dự báo, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn kéo dài ít nhất đến cuối tuần với mức độ ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng đỏ. Tình trạng ô nhiễm không khí chỉ được cải thiện khi miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới vào khoảng đầu tuần sau.
Thủ đô Hà Nội đã trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, đòi hỏi những biện pháp xử lý quyết liệt hơn nhằm bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của mỗi người dân Thủ đô.
Sáng ngày 17/10, chất lượng không khí tại một số điểm ở Hà Nội đã ở mức "báo động đỏ", người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức.
Thủ đô Hà Nội xếp thứ 8 về mức độ ô nhiễm không khí trên toàn cầu. Trung bình mỗi năm, người Hà Nội hít thở bụi mịn cao gấp 9 lần mức khuyến cáo an toàn cho sức khỏe của WHO.
Theo WHO, Việt Nam là quốc gia ô nhiễm không khí thứ hai trong khu vực Đông Nam Á và thứ 22 trên toàn thế giới trong đó riêng Thủ đô Hà Nội xếp thứ 8 về mức độ ô nhiễm không khí trên toàn cầu.
Hà Nội liên tục lọt vào bảng xếp hạng đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Hình thái thời tiết những ngày này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.
Những ngày gần đây, bầu trời Hà Nội bị bao phủ lớp không khí mù đặc. Nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu, cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.
Những ngày gần đây, bầu trời Hà Nội bị bao phủ lớp không khí mù đặc. Nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu, cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.
Những ngày gần đây, ô nhiễm không khí cùng với biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề hết sức cấp bách và đáng báo động trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Điều này khiến con người phải gánh chịu một loạt ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp.
Theo đường dây tiếp nhận ý kiến của Tổng cục Môi trường, trong số ý kiến phản ánh của cộng đồng về các vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc tại địa phương có đến 70% số vụ việc phản ánh liên quan đến ô nhiễm không khí, mùi.
Điều kiện thời tiết, giao thông, xây dựng, sản xuất và đốt rơm rạ là nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng những ngày qua ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.
Chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức có hại cho sức khoẻ, theo số liệu quan trắc, có nhiều điểm ở mức đỏ (có hại), thậm chí có điểm ở mức nâu (nguy hiểm).