Phát hiện đảo rác thải nhựa mới ở Nam Thái Bình Dương

Theo Đỗ Dương (TTO)|26/07/2017 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rác thải nhựa đang là mối đe dọa với các đại dương

(Moitruong.net.vn) – Theo ước tính, đảo rác thải nhựa mới phát hiện ở Nam Thái Bình Dương có thể bao phủ một diện tích khoảng 1 triệu km2, lớn gấp 1,5 lần diện tích bang Texas của Mỹ.

đảo rác nhựa ở nam thái bình dươngRác thải nhựa đang là mối đe dọa với các đại dương

Tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo vệ đại dương Algalita Marine Research and Education Foundation có trụ sở tại Long Beach, California (Mỹ) vừa hoàn thành dự án đánh giá tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Nam Thái Bình Dương trong sáu tháng và công bố những kết quả đáng lo ngại.

Trang Popsci dẫn phát biểu của ông Charles Moore, nhà sáng lập kiêm giám đốc nghiên cứu của tổ chức này, cho biết ông nhận thấy các vùng biển thuộc vòng xoáy ở Nam Thái Bình Dương, một khu vực ở rất xa xôi, bắt đầu tính từ khoảng cách 3.800 hải lý về phía đông của châu Mỹ Latin, hiện đang dày đặc rác thải nhựa.

Tình trạng rác thải này quả thực đáng lo ngại, nhưng rõ ràng đã không còn gây chấn động nữa. Bởi một nghiên cứu gần đây cho thấy kể từ những năm 1950 cho tới nay con người đã thải ra đại dương khoảng 9,1 tỉ tấn rác thải nhựa, tương đương với khối lượng của 93.000 chiếc tàu sân bay loại nặng nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc phát hiện đảo rác nhựa mới này ở Nam Thái Bình Dương cho thấy nhu cầu cấp thiết cần phải thay đổi hành xử của chúng ta với đại dương.

Ông Moore ước tính đảo rác thải nhựa mới phát hiện ở Nam Thái Bình Dương có thể bao phủ một diện tích khoảng 1 triệu km2, lớn gấp 1,5 lần diện tích bang Texas của Mỹ.

Theo Đỗ Dương (TTO)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện đảo rác thải nhựa mới ở Nam Thái Bình Dương