Phát hiện loài lan gấm quý hiếm ở Thanh Hóa
Một loài lan gấm có giá trị đặc biệt cao vừa được các nhà khoa học ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa), bổ sung thêm một loài thực vật quý hiếm vào kho tàng đa dạng sinh học của khu vực.
Ngày 17/11, ông Lê Thanh Hữu – Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, trong các đợt khảo sát thực địa diễn ra trong năm 2024 và 2025, đoàn chuyên gia Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học Nga đã phát hiện sự hiện diện của một trong những loài lan kim tuyến quý hiếm nhất thế giới tại Pù Luông.
Loài lan này có tên Gấm ngọc vân hồng (tên khoa học Anoectochilus roxburghii), thuộc chi lan kim tuyến, nhóm lan dược liệu nổi tiếng châu Á với giá trị cao cả về nghiên cứu lẫn thương mại.

Trong quá trình khảo sát tại các khu vực suối Khuyên (xã Cổ Lũng), đường mòn lên đỉnh Pù Luông (xã Thành Sơn) và vùng Son Bá Mười (xã Lũng Cao), ở độ cao từ 200m đến 1.650m, nhóm khoa học đã ghi nhận khoảng 40 loài thực vật đang ra hoa, kết quả; trong đó có sự xuất hiện của lan Gấm ngọc vân hồng.
Loài lan này gây chú ý bởi bộ lá xanh lục thẫm điểm những đường vân ánh kim nổi bật. Ngoài giá trị thẩm mỹ, Gấm ngọc vân hồng còn được sử dụng trong y học cổ truyền và được nhiều nước châu Á coi là dược liệu quý.
Tại Việt Nam, lan Anoectochilus roxburghii được ghi nhận rải rác ở một số vùng núi cao và ẩm như Nghệ An, Lạng Sơn, Lâm Đồng… Việc tìm thấy quần thể tự nhiên tại Pù Luông cho thấy hệ sinh thái nơi đây vẫn còn tiềm năng lớn về đa dạng sinh học.
Theo ông Hữu, phát hiện mới không chỉ giúp làm giàu thêm nguồn gen thực vật quý của Pù Luông, mà còn củng cố vai trò của khu bảo tồn như một hành lang sinh thái quan trọng kết nối vùng Tây Bắc với Bắc Trung Bộ.
Gấm ngọc vân hồng là một trong hai loài lan quý hiếm nhất trong số 45 loài thuộc chi lan kim tuyến trên thế giới. Loài này nằm trong Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào hạng nguy cấp và thuộc nhóm IIA – nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Việc bảo tồn là hết sức cấp thiết.




