Phía Tây Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá

Hải Dương|12/09/2018 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy ứng phó với mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – Từ đêm qua đến trưa nay (12/9) các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa vừa và giông, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

>>>An Giang: Sông “ngoạm” bờ 25m, khẩn cấp di dời 11 hộ dân

>>>Tiền Giang đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng trồng lục bình và cây chống sạt lở kênh rạch

Phía Tây Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá. Ảnh: minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua về trưa nay (12/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Trung Trung Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió yếu trên cao đồng xuất hiện. Một số địa phương phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông.

Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ có xu thế hoạt động mạnh dần lên khiến mưa ở các tỉnh, thành gia tăng cả về lượng và diện. Dự báo đêm nay và ngày mai (13/9), phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to.

 Vì vậy, người dân khu vực miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá trên các triền núi dốc; cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh trong cơn giông. Phòng ngừa ngập úng ở các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông suối.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Tây Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá