Phía Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến hết ngày 14/4

Hải Dương|12/04/2018 02:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/4 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên tại khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh miền núi của Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng với cường độ nhẹ.

Nắng nóng bao trùm các tỉnh phía Tây Bắc Bộ

Lúc19h ngày 11/4, các trạm khí tượng khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Yên Châu (Sơn La) lên đến 35°C, Sông Mã (Sơn La) và Tương Dương (Nghệ An) cùng đạt mức 35,2°C; Khe Sanh (Quảng Trị) trội hơn 35,4°C. Mường La (Sơn La) 35,5°C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cao nhất 36,4°C.

Trái ngược với hình thái thời tiết nắng nóng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng đồng bằng và ven biển nhiệt độ thấp hơn nhiều. Cụ thể, thị xã Hưng Yên (Hưng Yên) và Láng (Hà Nội) cùng tăng lên 27,7°C; thị xã Hà Nam (Hà Nam) 28,1°C; Hoài Đức (Hà Nội) 28,2°C. Bãi Cháy (Quảng Ninh) và Phủ Liễn (Hải Phòng) đạt mức 25,5°C; Cô Tô (Quảng Ninh) thấp hơn 24,4°C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế hoạt động mạnh lên nắng nóng sẽ  tiếp tục mở rộng và bao trùm hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, cùng nhiều địa phương khác ở Bắc và Trung Trung Bộ. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37°C, khu Tây Bắc và Trung Trung Bộ có nơi lên tới 37 – 38°C.

Dự báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 14/4 rồi chấm dứt.

            Hải Dương     

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến hết ngày 14/4