Phú Quốc: Tăng cường tuần tra, kiểm soát “điểm nóng” về phá, lấn, chiếm rừng

Quốc Tuấn|02/08/2018 06:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, qua công tác tuần tra, kiêm soát, lực lượng kiểm lâm huyện Phú Quốc đã lập biên bản 30 vụ lấn, chiếm, phá rừng trái pháp luật và vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng.

Dấu vết của việc chặt hạ cây rừng để khô rồi đốt để chiếm đất của lâm tặc

Đến nay, huyện Phú Quốc đã xử lý 22 vụ chặt phá, lấn chiếm rừng trái phép, gồm: 6 vụ lấn, chiếm rừng, với tổng diện tích 57.891,7m2; 14 vụ phá rừng trái pháp luật, với tổng diện tích 37.813,63m2; và 2 vụ vi phạm về bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc còn phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và chính quyền các xã, thị trấn tổ chức di dời, huy bỏ tại chỗ 9.626 cây trồng các loại (tràm bông vàng, đào và xóa), 85 trụ bê tông, 6.976m dây kẽm gai và 1 căn nhà tiền chế cất trái phép trong rừng phòng hộ.
Qua theo dõi thực tế tại huyện Phú Quốc, ông Nguyễn Ngọc Quyết – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, các đối tượng chặt phá rừng, lấn, chiếm đất rừng ở Phú Quốc thường tăng cường hoạt động và những lúc cao điểm “sốt” giá đất.
Sau khi chặt phá, đốt trụi cây rừng, các đối tượng trồng cây ăn trái, tràm bông vàng, cây keo, sau đó, cắm cột bê tông làm ranh giới và rao bán đất. Thủ đoạn của các đối tượng này hết sức tinh vi, thường thuê người từ nơi khác đến chặt phá rừng vào buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần, lúc mưa to để tránh lực lượng chức năng. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, kiểm soát, các đối tượng phá rừng bỏ chạy. Đến nay, cơ quan chức năng chuyển hồ sơ xử lý hình sự 2 trường hợp phá rừng đặc dụng ở Phú Quốc. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 15 vụ lấn, chiếm đất suối ở huyện này với diện tích tạm đo trên 10.000m2.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc sẽ thường xuyên kiểm ra diện tích rừng phòng hộ bị trồng cây trái phép mà lực lượng kiểm lâm đã tổ chức hủy bỏ, di dời ra khỏi rừng. Đồng thời, tiếp tục xác minh, truy tìm các đối tượng đã thực hiện hành vi phá rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật để xử lý theo quy định.

Ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện phối hợp các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng sâu rộng bằng nhiều hình thức thích hợp. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống chặt, phá rừng; tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát các “điểm nóng” xảy ra phá rừng, lấn, chiếm rừng, khai thác rừng trái phép và ở các tuyến được giao thông để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Quốc: Tăng cường tuần tra, kiểm soát “điểm nóng” về phá, lấn, chiếm rừng