Quảng Bình: Cháy rừng thông và rừng sản xuất ở chân đèo Lý Hoà

30/06/2019 14:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau vụ cháy rừng nghiêm trọng khiến người dân Hà Tĩnh phải thức trắng đêm cứu rừng. Rừng thông ở chân đèo Lý Hòa thuộc địa phận tỉnh Quản Bình cũng cháy lớn.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay (30/6), người dân phát hiện đám cháy ở khu vực rừng thông và rừng sản xuất dưới chân đèo Lý Hòa, thuộc khu vực thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch. Gặp thời tiết nắng nóng gay gắt nhiều ngày, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Gần 500 người dập lửa trong đó có Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động

Nhận được thông báo của người dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo địa phương cùng với dân quân tự vệ sớm có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập lửa.

Dưới cái nắng cháy da, cháy thịt cùng gió phơn Tây Nam thổi mạnh nhưng gần 500 người được huy động với các phương tiện để dập tắt lửa. Lực lượng chức năng phải mở một đường băng cản lửa rộng hơn 5m, chiều dài 2 cây số kéo dài qua các ngọn đồi. Nhờ đường này, ngọn lửa không tiếp tục lây lan rộng. Ước tính vụ cháy làm thiệt hại hàng chục héc ta rừng, chủ yếu là rừng sản xuất.

Ngọn lửa cháy ở rừng thông, dưới chân đèo Lý Hòa

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết:“Xã đã huy động lực lượng 4 tại chỗ, cùng với lực lượng xã Thanh Trạch, Bắc Trạch vào ứng cứu. Ngoài ra, chúng tôi hy động lực lượng của Bộ đội Biên phòng, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động. Hiện nay, chúng tôi khống chế vùng lửa cháy bằng cách tạo các đường băng cản lửa. Đây là vùng gần biển nên hướng gió thay đổi liên tục, nên công tác dập lửa rất khó khăn. Cơ bảnđến 16 giờ 30 chiều nay đã khống chế được đám cháy”.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Cháy rừng thông và rừng sản xuất ở chân đèo Lý Hoà