Quảng Nam: Cháy lớn tại công ty may, sơ tán khẩn 700 công nhân

Phạm Anh|25/05/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 25/5, tại một phân xưởng may của Công ty may Woochang Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Trảng Nhật, Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rất nhanh. Đến 15h30, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, tiếp tục bùng cháy với cột khối cao hàng chục mét. Đứng từ xa hơn 10km vẫn nhìn rõ, cột khói lớn giữa bầu trời.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thông tin, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 13h chiều 25/5, sau gần 2 giờ nỗ lực khống chế đám cháy, ngọn lửa lớn vẫn tiếp tục bùng cháy, lan rộng. Hiện lực lượng Công an PCCC và tìm kiếm cứu nạn, Công an Quảng Nam đang có mặt và tìm cách dập lửa.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị lực lượng PCCC của quận Ngũ Hành Sơn và TP.Đà Nẵng đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy.

Cột khói đen bốc lên cao kèm theo ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Ông Hà cho hay: Theo thông tin ban đầu, Công ty may Woochang Việt Nam có khoảng 700 công nhân đang làm việc. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, công nhân được sơ tán khẩn trương ra vùng nguy hiểm. Đến thời điểm này chưa phát hiện thiệt hại về người. Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục nỗ lực di dời tài sản, chữa cháy.

Anh Nguyễn Thành Lưu, người dân chứng kiến có mặt tại hiện trường vụ cháy, cho biết ngọn lửa cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cao ở phía trên phân xưởng của công ty may này, rất đông người dân đã đến khu vực này xem vụ việc.

Anh Lưu cho biết lực lượng chức năng cùng với người dân đã giúp công ty này vận chuyển một số hàng may mặc ra ngoài.

Sơ bộ ban đầu không có thiệt hại về người.

Phạm Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Cháy lớn tại công ty may, sơ tán khẩn 700 công nhân