Quảng Ngãi: Giải cứu cá “Ông Chuông” 500 kg dạt vào bờ biển

Lê Mai (t/h)|18/02/2020 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngư dân Quảng Ngãi phát hiện cá “Ông Chuông” dài gần 4m, nặng khoảng 500kg dạt vào bờ biển, trên thân hình có nhiều vết thương.

Rạng sáng ngày 17/2, nhiều người dân ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh phát hiện một con cá Ông Chuông dài gần 4m, nặng khoảng 500kg dạt vào bờ biển. Chính quyền và người dân địa phương đã dùng mọi cách đưa cá voi ra phía biển. Tuy nhiên do sóng biển lớn, cá voi yếu nên sau nhiều giờ vẫn không thể bơi ra khơi. Kiểm tra thân cá voi, người dân phát hiện có một số vết thương.

Hàng trăm người dân ở khắp nơi nghe tin kéo nhau đến xem và tham gia giải cứu, nhưng bất thành. Đến chiều tối, con cá voi yếu dần, hầu như không còn khả năng bơi về biển.

Cá Ông Chuông nặng 500kg bị mắc cạn ở bờ biển Quảng Ngãi.

Trong hai năm qua, ít nhất có bốn lần cá “Ông Chuông” trôi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn và Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Trước hiện tượng cá “Ông” liên tục dạt vào bờ biển Quảng Ngãi, tiến sĩ Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang, lý giải loài cá lớn này sống ở vùng biển xứ lạnh. Khi bị tác động biến đổi khí hậu, nhiệt độ nước biển tăng lên nên cá phải bơi đi tránh nóng. Trong quá trình di cư, loài cá này lạc vùng biển nhiệt đới ở miền Trung Việt Nam. Do thiếu nguồn thức ăn nên cá kiệt sức dạt vào bờ chết.

Cá Ông Chuông có tên khoa học Pseudorca crassidens, là loài cá voi thuộc họ Delphinidae. Do toàn thân đen bóng, đầu tròn giống quả chuông nên nó được gọi là cá Ông Chuông.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, “cá Ông” thường giúp che chở tàu thuyền, cứu ngư dân gặp nạn trên biển. Nếu “cá Ông” dạt vào bờ và chết sẽ được người dân chôn cất theo phong tục địa phương.

Lê Mai (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Giải cứu cá “Ông Chuông” 500 kg dạt vào bờ biển