Quảng Ninh: 1 công nhân mỏ than Mông Dương tử vong do tai nạn

H.Thu (T/h)|01/11/2017 08:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra sáng 1/11 tại đường lò khai thác của Công ty than Mông Dương (phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 1 công nhân tử vong.

Công nhân làm việc trong lòng mỏ than

Theo thông tin ban đầu từ Công ty than Mông Dương, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào cuối ca 3, khi công nhân Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1984, thợ khai thác hầm lò, bậc 4/6) đang làm việc tại gương lò thượng mức -170 – 97,5 khu 8 cánh Tây thì bất ngờ bị đá gương tụt lở, rơi vào người.

Anh Nguyễn Văn Trường đã được nhóm công nhân cùng ca sơ cứu và đưa lên mặt bằng công trường và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả cấp cứu ngay sau khi sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng nên anh Trường đã tử vong.

Theo tông in trên VOV, ông Nguyễn Tiến Sách, Trưởng phòng An toàn, Công ty Than Mông Dương cho biết: Khi đã nổ mìn xong, dựng vì chống thứ nhất, đang chuẩn bị vào chèn kích vì chống thì bất ngờ đất đá sập đổ và rơi trúng đầu công nhân. Mọi người đưa anh Trường đi cấp cứu, nhưng trên đường ra tới bệnh viện khoảng hơn 5h bác sĩ khám xác định đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, Công ty Than Mông Dương đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đây là vụ tai nạn lao động thương tâm thứ 13, khiến 14 công nhân của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thiệt mạng từ đầu năm đến nay.

H.Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: 1 công nhân mỏ than Mông Dương tử vong do tai nạn