Tin trong nước

Quảng Ninh đề xuất miễn phí tham quan Yên Tử giai đoạn 2026 - 2028

Hạ Anh 20/01/2026 12:00

Tỉnh Quảng Ninh đang xem xét đề xuất miễn phí tham quan Khu di tích, danh thắng quốc gia Yên Tử trong thời gian 3 năm, từ 2026 đến hết 2028, nhằm tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách, đồng thời góp phần quảng bá giá trị di sản.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến mức thu phí tham quan các danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Theo dự thảo, tỉnh Quảng Ninh đề xuất điều chỉnh mức phí tham quan Khu di tích, danh thắng Yên Tử về 0 đồng trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2028. Đề xuất này nhằm thể hiện sự tri ân đối với các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã đồng hành cùng địa phương trong công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu di tích, cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO.

yen-tu.jpg
Vẻ đẹp huyền ảo của danh thắng Yên Tử

Việc miễn phí tham quan Yên Tử được đánh giá là phù hợp với nhu cầu lễ Phật, chiêm bái và tham quan di sản của người dân, du khách; đồng thời góp phần lan tỏa, quảng bá Yên Tử – nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, tu hành và khai sáng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử với mức 40.000 đồng/lượt đối với người lớn và 20.000 đồng/lượt đối với trẻ em. Trong những năm đầu thực hiện, nguồn thu từ phí tham quan Yên Tử đạt khoảng 30–40 tỷ đồng mỗi năm. Ban Quản lý Khu di tích, danh thắng Yên Tử được trích để lại 40% nguồn thu, sau đó giảm còn 20%, phần còn lại chuyển về UBND TP Uông Bí (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính).

Tuy nhiên, sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nguồn thu từ phí tham quan Yên Tử sụt giảm mạnh, không đủ bù đắp chi thường xuyên cho tiền lương, phụ cấp, công tác bảo tồn di tích, bảo vệ rừng và tổ chức lễ hội, gây áp lực lớn trong cân đối tài chính.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, trong trường hợp dừng thu phí tham quan Yên Tử, toàn bộ kinh phí chi thường xuyên cho khu di tích sẽ được cân đối từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long. Để bảo đảm nguồn chi, đơn vị này đề xuất được giữ lại 28% nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long, thay vì mức 11% như hiện nay.

Nguồn thu từ phí tham quan vịnh Hạ Long từng đạt mức cao nhất vào năm 2019, với khoảng 1.286 tỷ đồng. Sau giai đoạn suy giảm do dịch Covid-19, doanh thu từ hoạt động này đã tăng trở lại từ năm 2023 và tiếp tục duy trì đà tăng trong các năm 2024 và 2025.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh đề xuất miễn phí tham quan Yên Tử giai đoạn 2026 - 2028
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.