Ngày mai, khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang

Mai Hạ|20/02/2024 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 chính thức vào ngày 21/2 (tức 12 tháng Giêng). Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Ngày 21/2/2024 (tức 12 tháng Giêng), tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024.

20-yen-tu.jpg
Lễ khai mạc diễn ra tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử

Ở tỉnh Bắc Giang, sườn Tây Yên Tử nằm trên địa phận các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, gắn liền với sự hình thành và phát triển của Phật giáo Trúc Lâm. Qua khảo sát của các nhà nghiên cứu, các ngôi chùa cổ trên dãy núi Yên Tử thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang đều liên quan đến Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hệ thống chùa tháp sườn Tây Yên Tử không chỉ có giá trị về lịch sử, kiến trúc, văn hoá mà còn có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch văn hóa-tâm linh.

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) là điểm nhấn trong hành trình du lịch sườn Tây Yên Tử. Với giá trị độc đáo, đặc sắc về kiến trúc, nghệ thuật, cùng bộ mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mỗi năm nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan.

Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” từ ngày 20 đến ngày 25/2/2024 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, năm Giáp Thìn). Lễ khai mạc diễn ra tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) vào lúc 9 giờ, ngày 21/2/2024 (tức ngày 12 tháng Giêng).

Theo kế hoạch sẽ có 17 hoạt động chính và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng của các huyện, thành phố. Điểm nhấn của sự kiện là lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng Tây Yên Tử (Sơn Động), lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu thời Lý-Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"; lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ xuân vùng cao Tân Sơn (Lục Ngạn)...

Theo BTC đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai, khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang