Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của Quốc hội

Hà My|08/11/2023 10:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hôm nay 8/11, tiếp tục chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

8-qh-tc.jpg
Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay tại Nhà Quốc hội

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Kết thúc 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới sẽ trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật nêu trên.

Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Cuối ngày làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của Quốc hội