Sóc Trăng: Đảm bảo tuyệt đối an toàn và tính mạng của nhân dân

An Nhiên (T/h)|25/12/2017 10:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 16 để kịp thời triển khai những biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Trần Đề

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang chỉ đạo tỉnh Sóc Trăng ứng phó với bão số 16 

Tại đây, Phó Thủ tướng đã đi ca nô ra khu vực cửa biển để thị sát công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia phòng chống bão số 16

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn; di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú… Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Không được để ngư dân ở trên tàu thuyền, lồng bè và những khu vực nguy hiểm… khi bão đổ bộ.

Rời cảng cá Trần Đề, Phó Thủ tướng đến thăm bà con sơ tán tại Trường tiểu học Vĩnh Hải 2, huyện Trần Đề. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra nơi ăn, chốn ở, công tác bảo đảm nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán.

Phó Thủ tướng động viên bà con yên tâm ở lại nơi sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng. Ông cho biết là đã yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn nhà cửa tài sản của người dân, để bà con yên tâm ở lại nơi tránh trú.

Người dân được di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn 

Di dời hàng nghìn hộ dân trước giờ bão số 16 đổ bộ

Tính đến 12h30, ngày 25/12, toàn huyện Long Phú đã sơ tán trên 1.000 hộ dân với hơn 3.000 người, trong đó, cồn Lý Quyên thuộc xã Song Phụng, cồn số 1 và số 2 thuộc thị trấn Đại Ngãi đã hoàn thành xong công tác di dời dân đến nơi an toàn.

Theo thống kê, tất cả các vùng trọng điểm ảnh hưởng bão trên địa bàn huyện Long Phú có 2.413 hộ, 9.684 người, gồm 918 người già, 2.163 trẻ em, 2.280 phụ nữ, 151 người tàn tật.

Huyện Long Phú cũng đã bố trí các điểm di dân gồm 26 điểm trường học, 6 cơ quan, 1 chùa và 54 nhà dân kiên cố.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của bão, thông tin kịp thời để người dân nắm bắt tình hình của bão.

An Nhiên (T/h)

Nguồn: Báo Sóc Trăng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng: Đảm bảo tuyệt đối an toàn và tính mạng của nhân dân